Tiểu đoàn 21- “lá cờ đầu” về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cập nhật 02/10/2018, 14:10:09

Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 21 là lực lượng Hóa học chủ lực thuộc Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, lập nên những thành tích xuất sắc, luôn được cấp trên công nhận là một trong những “lá cờ đầu” về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

  Để đạt được thành tích đó, Đảng ủy- Chỉ huy Tiểu đoàn 21 đã lãnh đạo triển khai các mặt công tác một cách chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Đơn vị đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ. Nhiều năm liền, Đảng bộ Tiểu đoàn 21 đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên, tổ chức đảng yếu kém; dân chủ được phát huy, đoàn kết nội bộ được tăng cường, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tiến bộ rõ rệt.

Chiến sỹ Lưu Hoàng Nguyên- Đại đội 1, Tiểu đoàn 21, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3  nói: “Bản thân rất tự hào được học tập, huấn luyện ở Tiểu đoàn 21. Qua thời gian gần 2 năm học tập, huấn luyện tại Tiểu đoàn, bản thân cảm thấy mình trưởng thành hơn, nắm bắt được nhiều nội dung về chính trị, quân sự”.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, Tiểu đoàn 21 luôn bám sát phương châm “cơ bản- thiết thực- vững chắc”; chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác chuẩn bị, nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức huấn luyện sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến của Quân đoàn. Từ năm 2013 đến năm 2017, Tiểu đoàn đều đạt tiêu chuẩn huấn luyện chuyên môn binh chủng giỏi, có 100% các khoa mục đạt khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; đơn vị đạt thành tích cao khi tham gia các hội thi, hội thao cấp Quân đoàn và toàn quân, được công nhận đơn vị Quyết thắng.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn 21 triển khai hiệu quả công tác hậu cần, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.  Nhờ đó đảm bảo hậu cần thường xuyên và phục vụ tốt huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Ngoài ra, Tiểu đoàn 21 thực hiện tốt công tác dân vận. Điển hình mới đây, Tiểu đoàn đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đóng góp hàng trăm ngày công lao động để cùng chính quyền và các ngành chức năng triển khai xây dựng nông thôn mới tại làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện IaPa. Đơn vị đã tham gia di dời hơn 70 căn nhà; mở rộng gần 4 ha đất ở và đất canh tác của làng; xây dựng hơn 2km đường giao thông và công trình nước sạch; đồng thời tổ chức nhiều việc làm thiết thực để góp phần giúp bà con ở làng Bi Giông sớm ổn định chỗ ở, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Huỳnh Vĩnh Hương- Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Tiểu đoàn 21 đã tham gia triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới tại làng Bi Giông rất hiệu quả, đặc biệt là tích cực giúp dân di dời nhà cửa. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 21”.

Trung tá Phan Công Hoan- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 21, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 cũng cho biết: “Để đạt được thành tích trong 5 năm qua, Đảng ủy chỉ huy Tiểu đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng. Thứ hai là làm tốt công tác cán bộ và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua; xác định tốt nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”.

Thành tích đạt được trong 5 năm qua triển khai phong trào thi đua quyết thắng của Tiểu đoàn 21 càng tô thắm truyền thống truyền thống vẻ vang “phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học và đóng góp vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đoàn 3 Anh hùng./.

 Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 767

Trả lời