Các Đại biểu Quốc hội cho ý kiến về dự án luật cạnh tranh sửa đổi

Cập nhật 28/10/2017, 08:10:54

Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, sáng nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ngay sau đó, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại tổ về Dự án Luật cạnh tranh sửa đổi. Tại buổi thảo luận tổ 15, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã phát biểu ý kiến.

 Góp ý về báo cáo khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Đoàn Đại biểu Quốc hội Gia Lai cho rằng đi đôi với việc giải phóng một lần thì phải đi cùng với việc hỗ trợ.

Đại biểu Đinh Duy Vượt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: Việc giải phóng 1 lần và đi cùng hỗ trợ 1 lần, nếu làm không tập trung thì phát sinh vấn đề, dẫn đến việc không bình đẳng.

Đại biểu Hồ Văn Nên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng cho ý kiến: Làm thế nào để đảm bảo dân  vừa có đất ở vừa có đất cho dân sinh sống.

Liên quan tới Luật cạnh tranh, đại biểu Dương Quốc Anh thông tin hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam  đều gặp khó khăn trong cạnh tranh về giá, năng suất lao động, nhất là các thị trường nước ngoài. Vì vậy, đại biểu cho rằng cần thiết phải hoàn thiện luật cạnh tranh, để nâng cao khả năng dịch vụ cho người tiêu dùng.

Đại biểu Dương Quốc Anh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Về phạm vi điều chỉnh, còn một số hạn chế có thực hiện hành vi cạnh tranh ngoài lãnh thổ Việt Nam, đề nghị nên mở rộng, đặc biệt là quan hệ kinh tế đề nghị mở rộng phạm vi cho các đối tượng. Ở Điều 6 đề nghị rà soát hoàn thiện quy định ở xã hội. Quan điểm xây dựng cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng. Đề nghị cơ quan quản lý cạnh tranh trong Bộ công thương, độc lập thuộc Chính phủ . Nếu quản lý thị trường không phối hợp với kinh tế thì khó có thể phát huy khả năng thành lập ngoài Bộ công thương”.

Kim Yến – Hoàng Tùng – Như Huỳnh


Lượt xem: 37

Trả lời