Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017

Cập nhật 22/2/2017, 14:02:12

Sáng nay (22/2), Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên-PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành đồng loạt trên cả nước là cuộc điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng với quy mô lớn, được tổ chức 5 năm một lần. Đây là cuộc điều tra có nội dung khá phức tạp, vừa tiến hành điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu để điều tra chuyên sâu và liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều cấp, nhiều ngành, do vậy đề nghị các ngành, địa phương trong tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt cuộc điều tra này. Bên cạnh đó, với đặc thù của tỉnh miền núi có số dân là người DTTS chiếm tỉ lệ cao, địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế nên các địa phương, các ngành trong tỉnh Gia Lai cần bám sát thực tế, có kế hoạch cụ thể đối với từng địa bàn  nhằm thực hiện cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả cao, đúng mục tiêu và tiến độ quy định.

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 được tiến hành theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 1/3/2017 đến 30/5/2017) thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị doanh nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc các tổ chức trên; Giai đoạn 2 (Từ ngày 1 đến 30/7/2017) thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cuộc điều tra là cơ sở quan trọng nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển số lượng doanh nghiệp tại các tỉnh, thành nói riêng và toàn quốc nói chung; đồng thời phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước./.

Thiên Thanh, Cao Duy


Lượt xem: 54

Trả lời