Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16, khóa XV (mở rộng)

Cập nhật 03/1/2019, 09:01:24

Chiều cùng ngày (2/1), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16, khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng) nhằm kiểm điểm kết quả lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018. Các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Trước đó, trong buổi sáng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018.

Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018 việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng bình quân của tỉnh ước đạt 7,76% (Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra là 7,54%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng, tăng 15,36 triệu đồng so với năm 2015. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Bình quân kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng 16,62%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, bình quân hàng năm tăng 11,73%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2018 đạt hơn 58.000 tỉ đồng, bình quân tăng gần 13%/năm. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 19,71% vào cuối năm 2015 xuống còn 10,34% vào cuối năm 2018, đến nay Gia Lai không còn hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến rõ nét, các chỉ  tiêu về  tổng thu ngân sách, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… tăng so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách và đồng bào DTTS được quan tâm triển khai, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt”.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ, Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại đã và đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa vững chắc, chưa phát huy được lợi thế trong phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đạt như mong muốn; giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực giảm; một số dự án đầu tư chậm triển khai; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS vẫn chiếm tỉ lệ cao; trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa theo kịp tình hình… Trên cơ sở đó các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, xác đáng nhằm khắc phục những hạn chế, từ đó tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: Các cấp, các ngành và cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu đắc lực cho cấp ủy cấp mình để lãnh, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế – xã hội tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, địa phương. Bên cạnh đó, tích cực kêu gọi đầu tư vì không có đầu tư thì sẽ không có phát triển.

Đồng chí Dương Văn Trang chỉ đạo: “Tất cả Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, Thường trực huyện, thị xã, thành phố phải năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái chung. Quyết tâm quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo để thoát nghèo bền vững trong đồng bào DTTS, đẩy mạnh phát triển hàng hóa có chất lượng, thương hiệu trong nông nghiệp, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, cố gắng làm theo như các tỉnh bạn, rà soát, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tất cả các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thường xuyên phê và tự phê trong Đảng. Năm 2019, quyết tâm quyết liệt tất cả các chỉ tiêu của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đạt và vượt trước 1 năm; tất cả cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm khi nhận trách nhiệm và nhận nhiệm vụ; chống việc phá rừng làm nương rẫy và trồng lại rừng trên những diện tích bị mất”.

Đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà hội nghị đã xác định trong thời gian đến, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cần chung sức, chung lòng, phát huy kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của TW, của tỉnh, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi  mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và toàn bộ nhệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Thiên Thanh, Minh Trí


Lượt xem: 24

Trả lời