Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư từ ngân sách Trung ương

Cập nhật 11/11/2021, 18:11:08

Hôm nay (11/11), Thường trực Thành ủy Pleiku đã có buổi làm việc với các ban, ngành liên quan của thành phố về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và dự án khu dân cư đường Hoàng Sa nối dài. Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đường Nguyễn Văn Linh và đường Hoàng Sa nối dài, nhất là khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án đường Nguyễn Văn Linh. Hiện đang gấp rút triển khai dự án nhưng khung giá đất cũng như bảng giá đất bồi thường cho thực hiện dự án vẫn chưa có. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án trên 2.000 tỷ đồng, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư liên quan đến gần 800 hộ dân nhưng nguồn vốn phát triển quỹ đất của toàn tỉnh chưa đến 50% vốn dự án, các chính sách bồi thường tái định cư đang gặp nhiều bất cập…. Đối với Dự án khu dân cư đường Hoàng Sa nối dài, cũng đang vướng mắc về bổ sung giá đất giai đoạn 2022-2024 và một số vấn đề liên quan đến ứng vốn phát triển quỹ đất, tiến độ giải ngân cũng như việc hoàn chỉnh hạ tầng để giao đất tái định cư. Được biết, Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh được UBND tỉnh giao TP.Pleiku triển khai năm 2019 với diện tích quy hoạch sau khi được điều chỉnh xuống còn 39,74 ha thuộc địa bàn các phường: Trà Bá, Hội Phú và Ia Kring; tổng số hộ có đất phải thu hồi là 778 hộ, 414 căn nhà; tổng kinh phí triển khai dự án khoảng 2.600 tỷ đồng. Còn Dự án khu dân cư đường Hoàng Sa nối dài với tổng kinh phí trên 131 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2020 đến năm 2023. Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đề nghị: UBND thành phố phải tập trung và đặt quyết tâm cao để triển khai dự án đường Nguyễn Văn Linh trong thời gian sớm nhất; các phòng, ban chuyên môn của thành phố phải phối hợp, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các thủ tục theo quy định sớm nhất để kịp trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm, không để kéo dài qua năm 2022 làm chậm quá trình triển khai dự án. Đối với các dự án còn lại, phối hợp tháo gỡ khó khăn, cùng với đơn vị tư vấn triển khai các bước thực hiện Dự án theo quy trình, đồng thời tính toán, điều chỉnh xây dựng giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng… làm sao để đảm bảo kịp tiến độ, tránh bị thu hồi vốn./.

CTV Thy Huấn – Văn Thạch (TP.Pleiku)


Lượt xem: 206

Trả lời