Kinh nghiệm của HTX Nông nghiệp Phú Thiện về duy trì hiệu quả hoạt động

Cập nhật 31/10/2018, 16:10:58

Nhờ tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ đắc lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và năng động trong tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy tốt các tiềm năng về đất đai, vốn nên Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thiện, huyện Phú Thiện luôn duy trì hiệu quả hoạt động, tạo chỗ dựa vững chắc cho xã viên để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thiện, huyện Phú Thiện hoạt động trên các lĩnh vực: Cung ứng dịch vụ thủy nông, bảo vệ thực vật, phát triển giao thông nội đồng, kinh doanh xăng dầu. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ các chủ trương, cơ chế, chính sách thuận lợi từ cấp ủy, chính quyền địa phương và tận dụng lợi thế được hưởng lợi trực tiếp từ Công trình thủy lợi Ayun Hạ, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thiện luôn năng động, sáng tạo trong hoạt động, nhất là cung ứng kịp thời nguồn nước tưới cho diện tích lúa nước của xã viên; đồng thời làm tốt công tác bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh, vận động xã viên áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, hơn 400 ha lúa tại cánh đồng Knong A, thị trấn Phú Thiện theo mô hình cánh đồng lớn do đơn vị quản lý luôn bội thu. Vụ Mùa năm nay, sản xuất mỗi ha lúa, xã viên hợp tác xã thu được hơn 30 triệu đồng sau khi từ chi phí.

Ông Phạm Văn Sơn- Xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ:

Nông dân rất phấn khởi khi vào hợp tác xã vì được hưởng lợi từ các dịch vụ hợp tác xã cung ứng. Việc sản xuất rất hiệu quả, năng suất lúa luôn đạt cao, đời sống của xã viên ngày càng nâng lên.

Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thiện đã huy động được nguồn vốn, nhất là lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu vừa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, vừa để thực hiện các dịch vụ với mục tiêu quan trọng nhất là góp phần giúp xã viên nâng cao đời sống.

Ông Đặng Công Phu- Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết:

Hợp tác xã xác định tập trung phục vụ xã viên, nhân dân nên định mức thu về dịch vụ nông nghiệp một cách hợp lý, không thu quá cao, không để xã viên thiệt thòi. Sắp tới hợp tác xã mở đầu tư thực hiện dịch vụ cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chủ yếu cho các xã viên và nông dân nghèo mượn đến cuối vụ trả chứ không thu lãi; tìm đầu ra ổn định sản phẩm nông nghiệp cho xã viên.

Với lợi thế và những cách làm như vậy nên Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thiện luôn duy trì hiệu quả hoạt động, đã gắn kết, đảm bảo hài hòa lợi ích của xã viên với lợi ích và sự phát triển của tập thể; điển hình tổng doanh thu năm 2017 hơn 15,7 tỷ đồng, lợi nhuận 120 triệu đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho nhiều lao động, đóng góp ngân sách nhà nước, khẳng định vị thế và góp phần đắc lực vào việc phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới  ở địa phương./.

Nhóm PV


Lượt xem: 115

Trả lời