Huyện Chư Prông triển khai chính sách trợ giá giống cà phê cho nông dân thực hiện tái canh

Cập nhật 11/8/2016, 08:08:38

Huyện Chư Prông có trên 13.000ha cà phê, trong đó có khoảng 1/3 diện tích đã già cỗi và cho năng suất thấp. Thực hiện chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2015-2020, địa phương đã khảo sát thực tế và đưa vào kế hoạch tái canh 2.000ha. Để khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn chuyển đổi tái canh, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai chính sách trợ giá giống cà phê cho người dân đưa vào trồng…

Huyện Chư Prông có trên 13.000ha cà phê, trong đó có khoảng 1/3 diện tích đã già cỗi và cho năng suất thấp. Thực hiện chương trình tái canh cà phê giai đoạn 2015-2020, địa phương đã khảo sát thực tế và đưa vào kế hoạch tái canh 2.000ha. Để khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn chuyển đổi tái canh, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai chính sách trợ giá giống cà phê cho người dân đưa vào trồng…

11.8 chuprong

Gia đình ông Nguyễn Văn Gác, thôn Grang, xã Ia Phìn có 45ha cà phê, phần lớn diện tích được trồng từ những năm 1999-2000. Nhận thấy năng suất, sản lượng ngày càng  giảm, năm 2016 ông quyết định phá bỏ 4ha trồng lại giống mới theo chương trình tái canh…

 Nguyễn Gác nói: “ Nói chung cà phê trồng năm 1999-2000, có hai loại giống, thì đến bây giờ thì mình thấy giống cà ghép cho sản lượng nhiều hơn, trái nhiều, chịu hạn tốt. Bây giờ tôi cũng chuyển đổi dần dần, được sự hỗ trợ của Nhà nước là giảm 50% vốn cây giống. Hiện tại mua giống này thì là 6.000, thì chỉ phải trả 3.000 thôi, còn năm sắp tới đây  tôi sẽ chuyển đổi thêm vài ha nữa”.

Ông Nguyễn Văn Gặp, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chư Prông cho biết: “Riêng trong năm 2016, từ nguồn hỗ trợ giống của Viện Khoa học Nông-Lâm Tây Nguyên chương trình cà phê Netsle đã hỗ trợ 50% giá trị cây giống, Phòng Nông nghiệp cũng đã triển khai xuống các xã. Kết quả trong năm 2016, tính đến nay chúng tôi phối hợp với bên Viện triển khai cấp 70.000 cây giống tái canh, và theo người dân trực tiếp qua Viện mua giống thêm, thì chúng tôi ước khoảng trong năm 2016 toàn huyện triển khai được 100ha giống mới tái canh”.

 Mặt khác, để giúp người dân nắm vững quy trình tái canh cà phê, cũng như nâng cao hiểu biết về khoa học kỹ thuật trong canh tác, góp phần tăng hiệu quả kinh tế đối với loại cây trồng này, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã lồng ghép thực hiện các mô hình làm điểm, hướng dẫn người dân là những hộ đồng bào DTTS chuyển đổi, thay thế giống mới có năng suất, chất lượng hơn.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2017 và các năm tiếp theo, huyện Chư Prông tiếp tục đẩy mạnh 2 chương trình: Hỗ trợ giống của Viện Khoa học Nông-Lâm Tây Nguyên và triển khai chương trình cho vay tái canh, nhằm hướng đến mục tiêu chung nâng cao năng suất, sản lượng, mức thu nhập cho người trồng cà phê trên cùng đơn vị diện tích, từng bước xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao và bền vững./.

                   Song Nguyễn, Minh Vũ

 


Lượt xem: 115

Trả lời