Đảng bộ Chư Prông triển khai đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật 23/3/2024, 10:03:07

Triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trên cơ sở Kế hoạch số 70 ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Chư Prông đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện một cách nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ và thống nhất. Qua đó đã tạo được những bước chuyển rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Xác định Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có vai trò hết sức quan trọng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; do đó, Đảng bộ huyện Chư Prông đã bám sát 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả từ huyện đến cơ sở; gắn thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ông Đinh Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông nói: “Sau khi có Kết luận 21 thì chúng tôi tổ chức tọa đàm với chủ đề “tự soi, tự sửa” để từ đó, đội ngũ cán bộ cần phải nhận thức đúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm cần thiết và phải được quán triệt đến cán bộ, đảng viên; đồng thời, kết hợp giữa việc thực hiện Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì kết hợp với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Ông Phạm Văn Xứng – Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Đối với Đảng ủy xã thì chúng tôi tập trung vào nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua triển khai thực hiện từng cán bộ, công chức, đảng viên đã xác định được rõ trách nhiệm của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tự đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị.”

Trong triển khai thực hiện, Đảng bộ huyện Chư Prông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ huyện Chư Prông đã phát hiện, xử lý kỷ luật đối với 6 đồng chí có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ông Phạm Xuân Chiến – Xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Qua công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 ở Đảng bộ huyện Chư Prông thì tôi thấy làm rất quyết liệt; giải quyết dứt điểm một số vụ việc mà người dân khiếu nại, có ý kiến thì bản thân người dân chúng tôi rất chi là hài lòng.”

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ở Huyện ủy Chư Prông còn một số vướng mắc, hạn chế; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có lúc, có nơi còn biểu hiện hình thức, chưa thường xuyên; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra có lúc còn chậm; vai trò của một số tổ chức đảng ở cơ sở chưa phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo. Đây là những vấn đề mà Đảng bộ huyện Chư Prông xác định để tập trung khắc phục nhằm thực hiện tốt, hiệu quả Kết luận số 21 trong thời gian tới.

Ông Đinh Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông trao đổi: “Đây là nội dung phải thường xuyên tổ chức học tập và phải chọn những chuyên đề để học tập thường xuyên, đưa xuống từng chi bộ; chọn những chuyên đề thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện gắn với việc học tập các nghị quyết để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời, cán bộ, đảng viên phải tự rèn, tự soi, tự sửa trong quá trình công tác luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; qua đó để người dân thấy và đóng góp cho cán bộ, đảng viên để chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ, đảng viên; thứ 3 là phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”.”

Những kết quả, chuyển biến tích cực trong thực hiện Kết luận số 21 sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện Chư Prông đẩy mạnh và làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để thể hiện vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 – 20230 và những năm tiếp theo.

Đức Hải – Thanh Sáng


Lượt xem: 2

Trả lời