An Khê đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt, Bằng xếp hạng các di tích cấp tỉnh

Cập nhật 25/3/2024, 17:03:29

Sáng nay 25/3, tại thị xã An Khê, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ trao lại Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá cho thị xã An Khê quản lý, bảo quản và phát huy giá trị của di tích. Dự buổi lễ có ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.

Di tích khảo cổ Rộc Tưng nằm trên địa bàn xã Xuân An, Di tích khảo cổ Gò Đá nằm ở địa bàn phường An Bình (thị xã An Khê). Giai đoạn 2015-2019, các chuyên gia Viện Khảo cổ Liên bang Nga và Viện Khảo cổ học Việt Nam đã hợp tác thực hiện chương trình khai quật khảo cổ tại di tích Rộc Tưng-Gò Đá. Các đợt khai quật đã phát hiện hàng ngàn hiện vật đồ đá có niên đại 800.000 năm. Năm 2018, Di tích Rộc Tưng-Gò Đá được công nhận là Di tích cấp tỉnh, đến năm 2020 tiếp tục được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp quốc gia. Ngày 29/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá. Tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023 được tổ chức vào giữa tháng 11/2023, UBND tỉnh Gia Lai đã đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá. Đến nay, Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá được trao lại cho thị xã An Khê quản lý, bảo quản và phát huy giá trị của di tích.

Cũng tại buổi lễ, thị xã An Khê cũng đã đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Chiến thắng Suối Vối, Rộc Dứa (phường Ngô Mây), Quần thể di tích Ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An (thuộc xã Cửu An, xã Xuân An và phường An Phước), miếu An Tân (phường An Tân) và đình Cửu Định (phường An Phước). Đây là sự tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, là cơ sở pháp lý để thị xã bảo vệ và phát huy giá trị quý báu của các di tích.

Phương Thanh – Thế Huynh


Lượt xem: 6

Trả lời