Kbang – Người dân thiếu chủ động trong công tác phòng chống sốt xuất huyết

Cập nhật 13/8/2016, 12:08:15

Tại huyện Kbang, khi mà ngành chức năng đang ráo riết, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống sốt xuất huyết thì một bộ phận người dân lại tỏ ra thờ ơ, thiếu tích cực trong công tác phòng chống dịch. Điều này càng khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Phản ánh của PV Đài PT-TH Gia Lai.

Tại huyện Kbang, khi mà ngành chức năng đang ráo riết, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống sốt xuất huyết thì một bộ phận người dân lại tỏ ra thờ ơ, thiếu tích cực trong công tác phòng chống dịch. Điều này càng khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Phản ánh của PV Đài PT-TH Gia Lai.

13.8 kbangchudong

Ngành chức năng địa phương đã tiến hành nhiều đợt phun hóa chất nhằm kiềm chế và không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch.

Dù đã tuyên truyền đến 3 lần, song nhiều gia đình  vẫn không thay đổi thói quen trữ nước trong các lu để  cho heo uống. Điều này vô hình tạo ra ổ muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết ngay sát ngôi nhà đang ở…

Chị Đặng Thị Ánh Đào – thôn 2, thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “3, 4 nhà nuôi heo chung mà nước máy thì lúc có lúc không nên nhà phải chứa nước cho heo nó ăn”.

Gia đình bà Vi Thị Yên dù có 2 người mắc sốt xuất huyết trong tháng 7 vừa qua, song lấy lý do hoàn cảnh gia đình bận bịu nên bà cũng không quan tâm đến công tác phòng bệnh. Chính vì thế mà khi ngành y tế đến kiểm tra, ngoài việc cây cối quanh nhà rậm rạp, không được phát quang thì đoàn còn phát hiện nhiều ổ lăng quăng bọ gậy đang trong giai đoạn sinh trưởng, sắp trở thành muỗi gây bệnh…

Bà Vi Thị Yên, huyện Kbang cho biết: “Thằng nhỏ này cứ chập tối là bỏ mùng xuống rồi cho ở trong mùng không cho ra ngoài vì nhiều muỗi lắm vì sợ cháu bị sốt xuất huyết. Bên cạnh đó do cây cối nhiều quá mà tôi thì coi cháu nên không có thời gian dọn dẹp”…

Môi trường không được dọn dẹp và ý thức của một bộ phận người dân còn tỏ ra thờ ơ khiến cho công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Kbang gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, ngành chức năng địa phương bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã tiến hành nhiều đợt phun hóa chất nhằm kiềm chế và không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch.

Bác sỹ Đậu Đăng Khoa – PGĐ Trung tâm y tế huyện Kbang cho biết: “Sự thiếu phối hợp thì rất khó khăn cho anh em làm công tác y tế nên chúng tôi thời gian tới sẽ tham mưu cho UBND huyện tổ chức 1 cuộc họp mời tất cả lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và trạm y tế để quán triệt cho lãnh đạo để rồi về tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết. Việc làm này cần có sự phối hợp đồng bộ và làm một cách quyết liệt”.

Cho đến thời điểm này, Kbang đã ghi nhận và điều trị 208 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 2 địa phương có tỷ lệ người dân mắc sốt xuất huyết cao là xã Nghĩa An với 83 trường hợp và thị trấn Kbang 75 trường hợp…. Tuy nhiên với những gì đang diễn ra tại Kbang cho thấy, khi người dân vẫn còn thờ ơ, thiếu sự cộng đồng trách nhiệm thì công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết vẫn chưa thể phát huy hiệu quả như mong đợi…/.

Đoàn Bình , Quốc Anh, Thanh Sáng

 


Lượt xem: 243

Trả lời