Hội nghị trực tuyến Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa tỉnh Gia Lai và Chính quyền tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào, giai đoạn 2021-2025

Cập nhật 28/3/2022, 11:03:40

Sáng nay (28.3) Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Chính quyền tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đỗ Tiến Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai. Về phía tỉnh Champasak có các đồng chí: Vilayvong Bouddakham- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; Saithong Xayyavong- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Champasak.

Tại hội nghị,  tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi tỉnh và đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, đưa ra các nội dung nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào nói chung, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak nói riêng ngày càng phát triển, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của hai tỉnh. Hai địa phương đã bàn bạc, trao đổi đi đến thống nhất đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2021-2025 với những nội dung chính gồm: Hai bên tiếp tục duy trì, giữ gìn và củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Champasak và Gia Lai; Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại; Phối hợp trong công tác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá hai Đảng, hai Nhà nước và chia rẽ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Hai bên sẽ tăng cường hơn nữa trong việc hợp tác và tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, khai thác và chế biến sản phẩm nông nghiệp – lâm sản – thủy sản và đầu tư trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ, khách sạn, xây dựng đường xá, nhà ở và vận tải hành khách. Tỉnh Gia Lai sẽ giúp đỡ, hỗ trợ kinh nghiệm cho tỉnh Champasak trong sản xuất cây giống, vật nuôi, thủy sản, khai thác chế biến nông, lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp vừa và chăn nuôi và trồng trọt và các sản phẩm OCOP. Tiếp tục mở rộng các ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của hai tỉnh Champasak và Gia Lai, nhằm khuyến khích triển khai và thực hiện các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc hai địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Chính quyền tỉnh Champasak thống nhất ký Biên bản ghi nhớ, giao Sở Ngoại vụ mỗi tỉnh làm cầu nối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, để triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025./.

Ngọc Ánh, R. Piên


Lượt xem: 19

Trả lời