Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật 02/7/2020, 17:07:49

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song với sự chung sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Việt Nam đã sớm ngăn chặn được dịch bệnh tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên không vì thế mà các bộ, ngành, chính quyền các địa phương chủ quan, lơ là, phải thúc đẩy “ cỗ xe tam mã’ gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất. Đó là ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra hôm nay 2.7. Dự tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, chính vì vậy, cả nước phải tận dụng tốt cơ hội nhờ kiểm soát sớm dịch bệnh để triển khai 2 nhiệm vụ kép đó là: “Một tinh thần chỉ đạo kiên quyết không để dịch Covid-19 quay lại nước ta, nhưng đồng thời phải tiến công mạnh mẽ để phát triển kinh tế, phục hồi tăng trưởng”. Để làm được điều này, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hợp tác, quyết tâm vượt lên khó khăn, sáng tạo, sát sao trong chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương để phát triển kinh tế vĩ mô; đặc biệt là chính sách tài khóa và tiền tệ, kích cầu thúc đẩy tăng trưởng. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công nhằm  đáp ứng được yêu cầu đề ra; mở rộng thị trường quốc tế, thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật và cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, nguồn vốn FDI và phát huy hơn nữa vai trò của các địa phương. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có giải pháp mạnh hơn, đồng bộ hơn để vực dậy khu vực dịch vụ, du lịch; xử lý nghiêm những bộ phận, cán bộ gây nhũng nhiễu, tiêu cực với doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Càng trong giai đoạn khó khăn, cả nước càng nỗ lực vượt khó vươn lên, càng nung nấu quyết tâm phát triển; và đặc biệt với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công về phát triển kinh tế -xã hội, trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới./.

Đoàn Bình,Huy Toàn


Lượt xem: 18

Trả lời