Gia Lai thu hút đầu tư phát triển và bảo tồn các loại dược liệu quý hiếm

Cập nhật 16/5/2022, 14:05:11

Gia Lai ngày càng thu hút nhiều tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đến đầu tư phát triển và bảo tồn các loại dược liệu quý hiếm. UBND tỉnh Gia Lai cũng đã phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để các loại cây dược liệu phát triển bền vững.

Theo đó, Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu được thực hiện tại 17 huyện, thị xã, thành phố, trong đó đặc biệt ưu tiên phát triển tại các vùng có tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu như các huyện: Kbang, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa, Ia Pa, thị xã An Khê… với tổng nguồn vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng. Cây dược liệu được trồng cũng rất đa dang về chủng loại như: Đương quy, cát cánh, đinh lăng, hà thủ ô đỏ, cà gai leo, lan kim tuyến, mật nhân…Hiện nay, cây dược liệu đang phát triển tốt. Tuy nhiên, nhằm phát triển bền vững hơn trong tương lai, Gia Lai đã xây dựng chiến lược liên kết vùng trồng giữa người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã để sản xuất gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu. Việc mở rộng diện tích cũng cần dựa trên những khuyến cáo của ngành nông nghiệp để có những vị trí thuận lợi nhằm phát huy tối đa những giá trị mà cây dược liệu mang lại trong thời gian tới./.

Trương Trang, Minh Trung


Lượt xem: 1

Trả lời