Gia Lai huy động, lồng ghép được gần 32.700 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 08/10/2019, 14:10:28

Qua thống kê, giai đoạn 2011 -2019, tỉnh Gia Lai đã huy động, lồng ghép được gần 32.700 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó: Ngân sách Trung ương gần 1.300 tỷ, ngân sách địa phương đối ứng hơn 1.700 tỷ, vốn lồng ghép gần 7.400 tỷ, vốn tín dụng trên 18.000 tỷ, vốn doanh nghiệp hơn 1.000 tỷ, vốn nhân dân đóng góp trên 2.000 tỷ và nguồn vốn khác gần 200 tỷ.

Trong tổng nguồn vốn, các ngành, địa phương đã ưu tiên 52,2% để hỗ trợ phát triển sản xuất; ngoài ra, bố trí 28,65% để đầu tư hạ tầng nông thôn và 19,15% phát triển giáo dục nông thôn, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao đời sống văn hóa và giữ vững an ninh – quốc phòng. Bên cạnh nguồn các nguồn vốn đầu tư, qua gần 10 năm thực hiện chương trình đã huy động nhân dân đóng góp hơn 1.150.000 ngày công và hiến trên 816.000 m2 đất để xây dựng các hạng mục công trình, như: đường giao thông, nhà văn hóa, dọn dẹp vệ sinh môi trường… Nhờ đó, đã góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Qua gần 10 năm xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh Gia Lai đã có 58 xã đạt chuẩn và đang phấn đấu cuối năm 2019 có thêm 14 xã đạt chuẩn; 14 làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số. Từ đó, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc và đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt./.

Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 12

Trả lời