Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc và thành công tốt đẹp.

Cập nhật 16/10/2015, 16:10:59

         Như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục làm việc để hoàn thành chương trình nghị sự đã đề ra và bế mạc thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị rất trọng đại trong đời sống chính trị của tỉnh, Đại hội là sự qui tụ tinh thần đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trog tỉnh. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên Thời sự.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí đã ra mắt Đại hội. 

    Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 biểu thị tinh thần: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển” đã đề ra nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn,  để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”.  

     Mở đầu phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Đây là những đồng chí ưu tú, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, uy tín cao và có nhiều năng lực, triển vọng trong công tác quản lý, lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

       Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy khóa XV phát biểu nhận nhiệm vụ. Với niềm vinh dự lớn lao và trọng trách nặng nề, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nguyện hết lòng phụng sự Đảng, Nhân dân, phát huy trí tuệ và tâm huyết, tận tâm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020:

Đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Toàn văn bài phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy khóa XV  .

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa quý vị đại biểu,

Tôi thay mặt 55 đồng chí vừa được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc, về sự tín nhiệm của Đại hội, đã giành cho chúng tôi.

Tôi rất vinh dự và phấn khởi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu và được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, các đồng chí đại biểu về dự Đại hội đã thay mặt hơn 47 nghìn đảng viên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giao phó cho chúng tôi trọng trách và niềm vinh dự vô cùng to lớn này.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa tất cả các đồng chí đại biểu,

Xác định rõ vinh dự to lớn, gắn với trách nhiệm nặng nề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và cá nhân tôi xin hứa với Trung ương Đảng, với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế; tích cực học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng những bài học kinh nghiệm, kế thừa những kết quả, thành tựu của các nhiệm kỳ trước, lắng nghe nguyện vọng và học hỏi nhân dân, nói đi đôi với làm, cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

– Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, góp ý của các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

– Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, rất mong đồng chí Hà Sơn Nhin tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho Đảng bộ, hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

– Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV cũng tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của toàn Đảng bộ, của quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, chung lòng để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong những năm đến.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí!

 Tại Đại hội, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

      Trong niềm vui chung về sự thành công của Đại hội, Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và phát biểu bày tỏ tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn và cống hiến cho Đảng bộ tỉnh của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV không tái cử trong nhiệm kỳ 2015-2020.

      Tiếp đó, Đại hội thảo luận đánh giá những thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015, phân tích một số mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020.

        Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

     

 Đồng chí Trần Ngọc Chi – Tỉnh ủy viên- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Đoàn Thư ký, đồng chí Trần Ngọc Chi- Tỉnh ủy viên- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã thông qua Nghị quyết Đại hội: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình trong 5 năm(2010-2015) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong 5 năm 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong Nghị quyết đã xác định mục tiêu tổng quát của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 : “Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh. Chú trọng phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ trong tất cả các ngành. Xây dựng kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp dần về khoảng cách và mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, phấn đấu xây dựng Gia Lai là một tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên”.

       Nghị quyết cũng đã thể hiện rõ các nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020:

    Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020:

   Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (GRDP theo giá so sánh năm 2010) đạt 7,5%/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 37,25 %; công nghiệp – xây dựng là 28,9 %; các ngành dịch vụ là 33,85 %. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9 – 10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng năm tăng 7,44%. GRDP bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người/năm; đến năm 2020 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 10%/năm.

          Về xã hội và môi trường: Diện tích rừng trồng mới hằng năm đạt 800 ha và tỷ lệ che phủ rừng 46,6%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,8%/năm; đến năm 2020 giảm còn 2,68% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,2%. Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở đạt 91,5%. Phấn đấu 100% dân số đô thị sử dụng nước sạch và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới 61,3% và đạt 8 bác sỹ/1 vạn dân.

          Về xây dựng Đảng: Số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trên 50%. Bình quân hằng năm kết nạp mới 5% đảng viên so với đầu nhiệm kỳ."

          Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

        Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh của các đại biểu, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh và sự chuẩn bị, phục vụ tận tụy của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, các địa phương trong tỉnh để Đại hội thành công tốt đẹp.

 

  

   Đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy khóa XV đã trình bày diễn văn bế mạc Đại hội:

  gialaitv xin đăng toàn văn  diễn văn của Đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy khóa XV

Kính thưa Đại hội

      Kính thưa quý vị đại biểu,

      Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

         Với tinh thần trách nhiệm cao trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa  XIV trình Đại hội lần thứ XV; Các văn kiện trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí, tiêu biểu cho hơn 47 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ và uy tín thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để gánh vác những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó.

           Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 17 đồng chí, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          Với những kết quả nói trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Trung ương Đảng, với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã thành công tốt đẹp.

        Kính thưa Đại hội,

       Kính thưa các đồng chí đại biểu,

        Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương; sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương; sự đồng hành, giúp đỡ và chia sẻ của các tỉnh bạn; sự động viên, khích lệ của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước; sự cộng tác có hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, của quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

         Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã thường xuyên dành sự quan tâm đến Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

        Đại hội xin trân trọng cảm ơn và chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo, sâu sắc, những lời căn dặn tận tình của đồng chí Trần Đại Quang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Mong rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của đồng chí.

         Đại hội chân thành cảm ơn đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương do điều kiện công tác không về dự Đại hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

        Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tây nguyên, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Tập đoàn Công nhiệp Cao su Việt Nam; Tỉnh ủy Kon Tum; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí nguyên là Bí thư, phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV đã nghỉ hưu, chuyển công tác khác về dự, theo dõi, động viên Đại hội. Cảm ơn Tỉnh ủy Bình Định, Đăk Lăk, Phú Yên đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Các đồng chí đã mang đến cho Đại hội niềm tự hào, những tình cảm thắm thiết, cùng với sự quan tâm, động viên to lớn.

         Đại hội nhiệt liệt cảm ơn các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đảng bộ các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành và các đồng chí, đồng bào trong tỉnh đã đóng góp trí tuệ, tham gia ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội. Đặc biệt trong nhiều tháng qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác để chào mừng Đại hội.

       Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương đã tích cực theo dõi, kịp thời thông tin tuyên truyền về diễn biến và kết quả Đại hội; biểu dương và cảm ơn tinh thần làm việc tận tụy, đóng góp công sức cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội của các cấp, các ngành, các tiểu ban giúp việc của Đại hội… Tinh thần làm việc tận tụy của các đồng chí đã góp phần tạo nên thành công của Đại hội.

        Đại hội biểu dương và cảm ơn toàn thể cán bộ, chuyên viên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, các y, bác sỹ, các cháu thiếu niên, nhi đồng; lực lượng công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan liên quan đã làm việc tận tụy, hiệu quả để phục vụ Đại hội.

          Kính thưa Đại hội,

           Kính thưa các đồng chí đại biểu,

           Tại Đại hội trọng thể này, cho phép tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khoá XV, nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị của mình. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, một số đồng chí không tái cử vào Ban Chấp hành theo quy định của Trung ương. Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong những năm qua và xin chúc các đồng chí sức khoẻ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ở môi trường mới và mong các đồng chí cùng đồng hành, chia sẻ và thường xuyên theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh khóa XV trong thời gian tới.

          Kính thưa các đồng chí đại biểu,

          Kính thưa Đại hội,

            Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là tiền đề cần thiết, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới.

       Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Gia Lai Anh hùng cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, tiềm năng, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; khai thác hiệu quả các nguồn lực; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Trong không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm cao, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

       Xin trân trọng cảm ơn”./.

                                                       

 

Hà Đức- Nhật Thành – R’Piên- Thanh Sáng


Lượt xem: 390

Trả lời