Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Trung Thành

Cập nhật 11/4/2024, 16:04:35

Đồng chí Võ Trung Thành – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum và Nghĩa Bình được nhiều người biết đến với các bí danh Năm Vinh, Lê Tâm, Lê Trung, Bă Mônh. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở cương vị nào, ông cũng nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất và cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

Đồng chí Võ Trung Thành sinh năm 1924 tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1940. Năm 1941, bị giặc lùng bắt, đồng chí phải bỏ học ở Huế vào Lâm Đồng làm công nhân đường sắt tại Đà Lạt. Đến năm 1944, đồng chí trở về quê nhà Quảng Ngãi tiếp tục hoạt động cách mạng rồi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng; tích cực tham gia phong trào Việt Minh và khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương. Đồng chí đảm nhận nhiều cương vị quan trọng ở tỉnh Quảng Ngãi trước khi được điều động lên Kon Tum giữ một số chức vụ quan trọng. Từ tháng 10/1952, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, sau là Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy. Khi Tỉnh ủy hợp nhất với Trung đoàn 120, đồng chí giữ chức Chủ nhiệm chính trị.

          Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đồng chí Võ Trung Thành được phân công ở lại miền Nam hoạt động, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Đến tháng 12/1954, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy và là Ủy viên Thường vụ liên Tỉnh ủy 4 gồm 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Năm 1961, đồng chí trở về miền Nam tiếp tục hoạt động cách mạng. Trong những năm 1967 – 1968, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, tham gia chỉ đạo chiến dịch Tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Sau chiến dịch Xuân 1968, đồng chí là Khu ủy viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính ủy mặt trận Bình Định, sau đó làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chính ủy mặt trận Trung Tây Nguyên. Từ năm 1969 đến năm 1972, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

          Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất (30/4/1975), từ tháng 9/1975 đến tháng 4/1982, đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (năm 1982), đồng chí được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng và được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghĩa Bình từ tháng 5/1982. Hơn 40 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, dù ở cương vị nào, được phân công nhiệm vụ nào, đồng chí Võ Trung Thành cũng đều toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi cuối cùng. Ghi nhận những công lao và cống hiến to lớn của đồng chí Võ Trung Thành trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước  đã 2 lần tặng thưởng đồng chí Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

          Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Trung Thành (1924-2024) là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của đồng chí Võ Trung Thành – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.


Lượt xem: 1

Trả lời