Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc tết tại Gia Lai

Cập nhật 02/2/2018, 08:02:59

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Cổ truyền Mậu Tuất 2018, hôm qua (1/2), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi thăm, chúc tết và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết tại Gia Lai. Cùng tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước có lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương; về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành.

 

Đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đóng quân trên địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức cơ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và biểu dương cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chủ tịch nước lưu ý cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp với các ngành chức năng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới. Đồng thời đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm nhập, câu móc, vượt biên trái phép, tạo môi trường thuận lợi để Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ngày càng phát triển. Đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại với các đơn vị bảo vệ an ninh biên giới nước bạn Campuchia để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu: “Tôi hoan nghênh và đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt công tác nắm tình hình bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững an ninh biên giới; tiếp tục tham mưu trong việc triển khai công tác phân giới cắm mốc; nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng- an ninh, phát triển kinh tế”.

Chủ tịch nước đi kiểm tra thực địa tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Phấn khởi trước sự đổi thay, phát triển của xã Ia Dom, Chủ tịch nước biểu dương lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới như xã Ia Dom. Chủ tịch nước lưu ý: Cán bộ và nhân dân xã Ia Dom tiếp tục phát huy nội lực, tích cực và năng động hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, trở thành “điểm sáng” về xây dựng nông thôn mới trong khu vực biên giới quốc gia. Chủ tịch nước cũng lưu ý với xã và các đơn vị đứng chân trên địa bàn cần chăm lo tết cho nhân dân ở địa phương, nhất là các gia đình chính sách, gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên tinh thần mọi gia đình, mọi nhà đều có tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà hệ thống chính trị và 100 gia đình chính sách, gia đình nghèo, chúc cán bộ, nhân dân xã Ia Dom năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, tiếp tục đoàn kết, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, những chiến công vẻ vang của Quân đoàn, đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, Quân đoàn 3 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, triển khai tốt các mặt công tác, nhất là quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng huấn luyện và sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Tây Nguyên phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh. Đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Để đạt được kết quả đó, Quân đoàn phải luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giáo dục cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Quân đoàn 3 cần tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cần chủ động tổ chức tốt công tác nắm tình hình có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, qua đó chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo triển khai tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện. Phải luôn luôn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội, đây là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị, trong đó có Quân đoàn 3. Tôi tin tưởng rằng, với bề dày thành tích, trong thời gian tới Quân đoàn 3 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực, cơ động sẵn sàng chiến đấu”.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc tết và kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đóng quân tại thành phố Pleiku. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung đoàn cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang cần chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ, giữ vững an ninh quốc gia, thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đặc biệt trong dịp tết Trung đoàn cần chủ động, sẵn sàng cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần giữ vững sự bình yên cho nhân dân yên tâm vui xuân đón tết, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Công an nhân dân. Trung đoàn và các đơn vị lực lượng vũ trang cần tổ chức tốt các hoạt động để động viên cán bộ, chiến sỹ đón Tết Cổ truyền của dân tộc trên tinh thần đoàn kết, phấn khởi, vui xuân đón tết không quên nhiệm vụ.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Yang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Ngành Cao su Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ và phát triển đất nước. Cán bộ, chiến sỹ người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Yang cũng như các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành Cao su Việt Nam, duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Chủ tịch nước tặng quà tết cho 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và gửi đến cán bộ, nhân viên, người lao động Ngành Cao su Việt Nam những lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Chủ tịch nước ân cần động viên thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc gia đình Mẹ năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Chủ tịch nước mong rằng: Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo tổ chức tốt các hoạt động để giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nâng cao chất lượng cuộc sống, đón Tết Cổ truyền của dân tộc thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc!

 Hà Đức – R’Piên – Thanh Sáng


Lượt xem: 126

Trả lời