Tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự

Cập nhật 06/6/2022, 17:06:29

Chiều ngày 6/6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được sự thống nhất của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổ chức Tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự. Đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Đoàn khảo sát xây dựng Luật Phòng thủ dân sự của Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan Quân khu 5; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh Gia Lai.

 Hội nghị đã nghe Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia lai. Theo đó, trong thời gian qua tỉnh Gia Lai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thi hành các chính sách-pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo ổn định chính trị-xã hội, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn do chưa có Luật Phòng thủ dân sự và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã gợi ý một số nội dung, yêu cầu các đại biểu tham dự cần phát huy trí tuệ, dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến, tập trung thảo luận tham gia xây dựng Luật Phòng thủ dân sự. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của các sở, ngành, địa phương và đại diện các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến đều mong muốn Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Luật Phòng thủ dân sự.

Hội nghị tọa đàm xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là dịp để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở địa phương có điều kiện dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, thống nhất quan điểm và đóng góp xây dựng Luật Phòng thủ dân sự sát với điều kiện thực tiễn của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng./.

Hữu Lanh, Minh Vũ


Lượt xem: 7

Trả lời