Phú Thiện: Diện tích mía trồng mới niên vụ 2019 – 2020 chỉ đạt 36,5 ha

Cập nhật 16/10/2019, 16:10:22

Xây dựng cánh đồng lớn là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của nền nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình cánh đồng mía lớn tại huyện Phú Thiện đã không đạt hiệu quả như kỳ vọng do ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh và đặc biệt là việc giá mía nguyên liệu giảm sâu.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tổng diện tích mía trồng theo mô hình cánh đồng lớn ở huyện Phú Thiện là 250,25 ha, phân bố tại 6 xã. Hiện nay, người dân đã phá bỏ gần 40 ha mía không hiệu quả. Đặc biệt, diện tích mía trồng mới niên vụ này chỉ đạt 36,5 ha, tương đương 60,83% kế hoạch. Việc cây mía không mang lại hiệu quả kinh tế, người dân phải phá bỏ để chuyển sang cây trồng khác đang khiến Nhà máy Đường Ayun Pa có nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất. Mặc dù Nhà máy Đường Ayun Pa đã hỗ trợ trồng mới, áp dụng cơ giới vào nông nghiệp cũng như ưu đãi thu mua nhưng do thời tiết không thuận lợi, bệnh trắng lá mía hoành hành và giá mía nguyên liệu xuống thấp nên người dân rất e ngại khi trồng mới. Phần khác, người dân thực hiện chuyển đổi cây trồng nên kết quả trồng mía trên cánh đồng lớn chưa được như kỳ vọng./.

Lệ Xuân, R’Piên


Lượt xem: 213

2 thoughts on “Phú Thiện: Diện tích mía trồng mới niên vụ 2019 – 2020 chỉ đạt 36,5 ha”

  1. Thực tế cây mía lúc sâu bệnh, nông dân không thể nào len lỏi vào mía để phun thuốc , cũng không thể phun từ trên cao xuống được , chỉ có công nghệ 4.0 , là dùng bằng máy bay phun thuốc
    Nếu quan tâm , hãy gọi cho chùng tôi : 0911585767

Trả lời