Ngày hội “Thanh niên Tây Nguyên với văn hóa giao thông”

Cập nhật 16/11/2014, 10:11:42

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng các chuẩn mực hành vi, nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông, tối 15/11, tại Quảng trường Đại Đoàn kết – TP.Pleiku, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội “ Thanh niên Tây Nguyên với văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông – Trách nhiệm của tuổi trẻ”. Đến tham dự chương trình về phía trung ương có Đ/C Nguyễn Hồng Trường – Thứ Trưởng Bộ GTVT; Đ/C Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư thường trực TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có Đ/C Dương Văn Trang – PBT Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai; Đ/C Hồ Văn Điềm – Uỷ viên  ban Thường vụ – Trưởng ban dân vận – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai; Đ/C Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên – PCT UBND Tỉnh Gia Lai.

 

Tặng quà cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông.

 

Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, 9 tháng đầu năm 2014, cả nước xảy ra 18.697 vụ, làm chết 6.758 người và làm bị thương 17.835 người. So với năm 2013, các chỉ số về tai nạn giao thông tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các địa phương có tuyến quốc lộ đi qua. Tại chương trình Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh để giảm thiểu tai nạn giao thông, ngoài sự nỗ lực của các cấp ngành rất cần phải có sự chung tay cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó đặc biệt là phát huy tính xung kích, năng động của mỗi đoàn viên thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị: "Với mỗi bạn trẻ, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tôi đề nghị, bằng ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng và xã hội, hãy nghiêm túc chấp hành luật lệ an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và hiệu lệnh cảnh sát khi tham gia lưu thông; chia sẽ, hỗ trợ đối với những người không may gặp tai nạn giao thông. Với mỗi người dân phải nhận thức sâu sắc rằng, chấp hành luật an toàn giao thông là bảo vệ cuộc sống của mình. Qua diễn đàn này, tôi trân trọng đề nghị các Bộ, ban, ngành và địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về ATGT trong nhân dân; cùng nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của Năm an toàn giao thông 2014 và những năm thiếp theo; đảm bảo giữ vững ATGT tại các địa phương và trên cả nước với phương châm "Thực hiện tốt ATGT đồng nghĩa với việc xây dựng một cộng đồng văn minh, đất nước phát triển bền vững."

Thời gian qua, để giảm thiểu tai nạn giao thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động, cách làm hay như: mô hình đội "Giao thông xanh", đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, đoạn đường thanh niên tự quản, cổng trường an toàn… Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng với tuyến đường Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình để đảm bảo tiến độ.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị: "Để các hoạt động của Đoàn tham gia đảm bảo trật tự ATGT có hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị các cấp bộ Đoàn cả nước nói chung, các tỉnh Tây Nguyên nói riêng tập trung tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể như sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân và thanh thiếu niên khi tham gia giao thông; Nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo trật tự ATGT; Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng tham giao giao thông cho thanh thiếu niên."

Cũng trong chương trình “An toàn giao thông – Trách nhiệm của tuổi trẻ”, đại diện các nhà thầu tham gia thi công dự án đường Hồ Chí Minh đã cùng nhau kí kết phong trào thi đua 4 nhất với nội dung “Chất lượng cao nhất – Tiến độ nhanh nhất – An toàn nhất – Tiết kiệm nhất”. Các đơn vị Tỉnh đoàn tại 5 tỉnh Tây Nguyên, Tỉnh đoàn tỉnh Bình Phước và  Đoàn thanh niên Bộ GTVT cũng cùng nhau kí kết đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong đoàn viên, thanh niên dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua các địa phương.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã dành tặng 15 chiếc xe đạp tiếp sức cho các em học sinh nghèo giỏi vượt khó của tỉnh Gia Lai và nhằm động viên, chia sẽ những đau thương, mất mát, khó khăn của những gia đình nạn nhân bị tai nan giao thông, Ban tổ chức dành tặng 10 suất quà, trị giá mỗi suất quà 5 triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Xuân Huy-R’Piên


Lượt xem: 34

Trả lời