Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai

Cập nhật 05/2/2019, 09:02:36

Trước thời khắc giao thừa đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019, tối qua 4.2 ( tức tối 30 Tết), đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thay mặt lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai. Đồng thời tin tưởng, bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, tập thể Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực hoạt động, đoàn kết và không ngừng chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ: Thời khắc giao thừa chào đón năm mới, trong khi mọi người mọi nhà đang quây quần bên gia đình thì công nhân lao động tại công ty vẫn miệt mài với công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo điện chiếu sáng…, chính vì công việc vất nên Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong toàn thể công nhân lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại diện mạo mới, xanh, sạch, đẹp cho thành phố Pleiku trong những ngày đầu Xuân mới.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai và 20 công nhân lao động trực tiếp làm việc dọn dẹp rác tại thành phố Pleiku vào đêm giao thừa.

Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thay mặt tập thể cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chung sức đưa công ty ngày một phát triển. Bà Nguyễn Thị Sen vui mừng chia sẻ, sau 1 năm thực hiện cổ phần hóa, đời sống công nhân lao động tại công ty đã nâng lên rõ rệt, nếu như năm 2017, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt khoảng 5 triệu đồng/người/tháng thì năm 2018 đã nâng lên hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến năm 2019, công ty tiếp tục nâng mức thu nhập của công nhân lao động thêm 10% so với năm 2018. Bà Nguyễn Thị Sen cũng cho biết thêm: Công ty hiện có 465 công nhân lao động, để phục vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường tại thành phố Pleiku trong đêm giao thừa đến 6h sáng Mùng 1 Tết, công ty đã bố trí 320 công nhân làm việc suốt đêm./.

Đoàn Bình, R’Piên


Lượt xem: 83

Trả lời