Gia Lai duy trì các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử

Cập nhật 20/2/2019, 09:02:48

Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử là một trong những thế mạnh, đặc trưng riêng có của Gia Lai. Những năm qua, tỉnh đã tập trung đầu tư và khai thác các loại hình du lịch này nhằm thu hút du khách.

Bên cạnh đó kết nối các điểm du lịch với các công trình về kinh tế, chính trị, đền chùa như: Đồi chè Biển Hồ, Hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, thác Hang Dơi, vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Quảng trường Đại Đoàn Kết, thủy điện Ia Ly, Quần thể Tây Sơn Thượng đạo, Công viên Đồng Xanh, khu du lịch sinh thái Hoàng Vân… Năm 2018, Gia Lai đã đón trên 670.000 lượt khách, tăng 34% so với cùng kỳ, đem lại doanh thu trên 300 tỉ đồng. Với đà tăng trưởng này, Gia Lai đang đẩy mạnh phát triển du lịch, phấn đấu thu hút trên 840.000 lượt khách và doanh thu 380 tỉ đồng trong năm nay, tăng 25% so với năm 2018./.

Thiên Thanh, Huy Toàn


Lượt xem: 25

Trả lời