Gia Lai đẩy mạnh phát triển du lịch

Cập nhật 20/8/2018, 16:08:41

Giai đoạn 2016-2018 đánh dấu sự chuyển biến rõ nét về chủ trương, định hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Với lượng khách du lịch tăng bình quân 23%/năm, tỉnh đang tập trung xây dựng các quy hoạch, đề án phát triển du lịch với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. UBND tỉnh đã ban hành đề án du lịch sinh thái Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya, liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020 với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Lâm Đồng… Đặc biệt vào tháng 11 tới, Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là lễ hội mang tầm khu vực do tỉnh Gia Lai tổ chức với nhiều hoạt động, sự kiện phong phú và ý nghĩa được tổ chức tại thành phố Pleiku và huyện Chư Pah là dịp để quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận thu hút đầu tư, phát triển du lịch./.

Kim Châu, Minh Trí


Lượt xem: 38

Trả lời