Dự án “Phát triển Giáo dục Mầm non huyện Kbang với mô hình thư viện thân thiện

Cập nhật 20/6/2018, 16:06:14

 Dự án “Phát triển Giáo dục Mầm non tỉnh Gia Lai” được triển khai từ tháng 4/2012 đến 31/10/2018 tại 7 xã thuộc 4 huyện, thị xã của tỉnh gồm: huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê. Với tổng kinh phí là 9,5 triệu đô la New Zealand, dự án nhằm cải thiện và duy trì kết quả phát triển của trẻ em trong độ tuổi từ 0-8 tuổi, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số.

Riêng đối với huyện Kbang, Dự án triển khai tại 4 trường, đó là: Trường Tiểu học Đê Bar, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Krong, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, hỗ trợ kinh phí làm thư viện. Các thư viện được xây dựng thiết kế theo kiểu nhà sàn, gần gũi với văn hóa bản địa, thoáng mát và tiện ích cho nhiều hoạt động. Từ kết quả của 04 trường thí điểm, huyện Kbang đã nhân rộng mô hình ra những trường nằm ngoài dự án. Đến nay, sau 6 năm triển khai huyện Kbang hiện có 16/19 mô hình thư viện thân thiện, tổng giá trị mỗi thư viện từ 400 đến 700 triệu đồng. Từ khi thư viện thân thiện ra đời đã tạo cơ hội tiếp cận cho học sinh dân tộc thiểu số phát triển về ngôn ngữ, tiếp cận thông tin và tăng cường vốn tiếng Việt thông qua đọc truyện tranh, truyện thiếu nhi…/.

 Thu Hòa,  R.Piên

                                                                                                              


Lượt xem: 154

Trả lời