Đầu tư hơn 170 tỷ đồng  để triển khai Chương trình định canh định cư

Cập nhật 26/4/2017, 14:04:36

Thực hiện công tác dân tộc, từ năm 2008 đến nay từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cùng với nguồn ngân sách địa phương, Gia Lai đã đầu tư hơn 170 tỷ đồng để triển khai Chương trình định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Theo đó, đã triển khai 13 dự án định canh định cư tập trung và 94 dự án định canh định cư xen ghép cho 3.146 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với các hạng mục: hỗ trợ tiền cho các hộ di dời nhà ở, làm nhà mới, mua lương thực, đầu tư phát triển sản xuất. Cũng từ nguồn kinh phí trên, tỉnh đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như: Đường giao thông, trường học, điện, hệ thống nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng… tại các khu định canh định cư. Kết quả thực hiện các dự án định canh định cư đã hạn chế tình trạng du canh du cư, đồng thời làm thay đổi cơ bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tập quán sinh hoạt, sản xuất. Các hộ ở các khu định canh định cư được tiếp cận và hưởng lợi các dịch vụ về văn hóa, y tế, giáo dục, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết được phát huy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Hà Đức,  R’Piên


Lượt xem: 27

Trả lời