Bộ Công an giao ban về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

Cập nhật 26/8/2022, 17:08:27

Bộ Công an vừa tổ chức giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả 2 tháng triển khai cao điểm của Bộ về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đến Công an các địa phương trong toàn quốc.

 

Từ ngày 20/6 đến 20/8/2022, toàn quốc xảy ra 1.780 vụ tai nạn giao thông làm 955 người chết, 1.287 người bị thương. Tại Gia Lai, tai nạn giao thông giảm 2 chỉ số (giảm 8,16% số vụ, giảm 41,67% số người chết), không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.  Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh bố trí gần 2.500 ca công tác với hơn 7.400 lượt phương tiện, hơn 12.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát. Qua đó phát hiện, lập biên bản và xử phạt hơn 13.000 trường hợp với số tiền 9,1 tỷ đồng (tăng 1,72% trường hợp). Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương cần tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2022, Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường-Tháng 9” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

CTV Thúy Trinh – Nông Hòa (Công an tỉnh)


Lượt xem: 7

Trả lời