Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trao tặng nhà tình thương và bò giống cho các hộ gia đình nghèo          

Cập nhật 14/1/2019, 14:01:22

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai về thực hiện xóa đói giảm nghèo năm 2018; vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức trao tặng Nhà tình thương và bò giống cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Ia Dom, huyện biên giới Đức Cơ.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã  bàn giao Nhà tình thương cho hộ gia đình bà Rơ Châm Hnil (trú tại làng Bi). Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 40m2, tường gạch, nền gạch men, mái tole, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng một con bò giống trị giá 15 triệu đồng cho gia đình ông Siu Theo ở thôn Mook Trê. Nguồn kinh phí cho các hoạt động này từ sự đóng góp của tập thể đoàn viên Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với mục đích hướng về cộng đồng; sẻ chia, giúp đỡ người nghèo để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

*Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin (NNCĐDC/điôxin)  huyện Kbang cũng vừa phối hợp tổ chức bàn giao Nhà tình thương cho hộ bà Đinh Thị Uông ở làng Đak Asêl, xã Sơn Lang – là con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Căn nhà xây cấp 4 với diện tích 57m2, nền lát gạch hoa,  kinh phí xây dựng 85 triệu đồng. Trong đó, Hội NNCĐDC/điôxin huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì NNCĐDC; còn lại gia đình đóng góp thêm. Đây là món quà thiết thực, ý nghĩa, tạo điều kiện để gia đình nạn nhân có điều kiện vui đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ấm cúng, đầy đủ hơn./.

Nhóm PV

 


Lượt xem: 26

Trả lời