Nhật Bản lo ngại Trung Quốc quân sự hóa biển Hoa Đông

Cập nhật 07/8/2016, 23:08:41

Từ tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã thu thập các hình ảnh về các cấu trúc, cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác các tài nguyên ở khu vực tranh chấp.

Từ tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã thu thập các hình ảnh về các cấu trúc, cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác các tài nguyên ở khu vực tranh chấp.

Theo thông tin từ một quan chức Chính phủ Nhật Bản, một trong số 16 trạm cấu trúc có liên quan tới trạm khai thác dầu khí đã được Trung Quốc xây dựng tại Biển Hoa Đông gần khu vực tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản đã được lắp đặt Radar trên mặt nước và hệ thống Camera giám sát.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã kháng nghị lên chính phủ Trung Quốc khi nước này coi đây là hành vi có khả năng quân sự hóa khu vực này trong tương lai.

nhat ban lo ngai trung quoc quan su hoa bien hoa dong   hinh 0
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Cũng theo Bộ Ngoại giao, loại Radar là loại thông thường không lắp đặt cho việc khai thác dầu khí, còn camera có tia ngoại tuyến có khả năng chụp được cả vào ban đêm. Hình ảnh này cũng đã được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đăng trên trang web. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, ông Trình Vĩnh Hoa để phản đối và yêu cầu ngừng ngay hành động đơn phương này, đồng thời tái mở thương lượng chung Nhật-Trung để khai thác chung khu vực dầu mỏ tại Hoa Đông.

Nhật Bản và Trung Quốc từng thống nhất hợp tác khai thác dầu khí ở Hoa Đông năm 2008, nhưng sau đó nỗ lực này không thành khi căng thẳng gia tăng vào 2010 do tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku.

Từ tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã thu thập các hình ảnh về các cấu trúc, cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác các tài nguyên ở khu vực có tranh chấp. Tokyo cho rằng các cấu trúc của Bắc Kinh ở đây có mục đích chính được cho là khai thác dầu khí, đồng thời cũng có các chức năng quân sự.

Khu đặc quyền kinh tế tại khu vực Biển Hoa Đông khá rộng và chưa được hoạch định rõ ràng giữa hai nước Nhật-Trung. Do vậy, chính phủ hai nước đã ký vào một thỏa thuận khai thác chung một phần khu vực dầu mỏ tại đây vào tháng 6/2008, nhưng bị ngừng vào tháng 7/2010. Mặc dù Nhật Bản ra sức phản đối Trung Quốc dừng hoạt động khai thác dầu khí đơn phương tại Hoa Đông, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục khai thác cho đến nay.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày hôm nay (7/8), hai tàu hải cảnh của Trung Quốc tiếp tục xâm nhập khu vực quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư .

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tàu hải cảnh của Trung Quốc liên tiếp xâm nhập khu vực này. Chỉ tính riêng trong hai ngày 6-7/8 đã có tổng cộng 13 tàu của Trung Quốc bao gồm cả tàu của các ngư dân Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực được coi là lãnh hải của Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao nước Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa đến để phản đối việc tàu hải cảnh của Trung Quốc hộ tống nhiều tàu cá đi vào vùng biển gần quần đảo mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Đồng thời trong ngày hôm nay (7/8), ông Shinsuke Sugiyama đã hai lần liên tiếp gọi điện cho ông Trình Vĩnh Hoa nêu rõ lập trường của Nhật Bản và kháng nghị rằng hành động này là xâm phạm đến chủ quyền quốc gia Nhật Bản và Nhật Bản tuyệt đối không thể chấp nhận hành động này. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Nhật Bản kháng nghị đối với Trung Quốc về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư./.

VOV.


Lượt xem: 77

Trả lời