Dỡ bỏ trừng phạt, trọng tâm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ-Myanmar

Cập nhật 15/9/2016, 08:09:38

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 14/9 có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Myanmar là nhằm thảo luận về việc dỡ bỏ những lệnh trừng phạt vốn được áp dụng từ khi nước này còn nằm dưới sự nắm quyền của giới chức quân sự.

do bo trung phat, trong tam cuoc gap lanh dao my-myanmar hinh 0
Tổng thống Obama và bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt Myanmar kể từ khi nước này tiến hành những cải cách chính trị 5 năm trước song vẫn giới hạn những thỏa thuận với các công ty do quân đội sở hữu và hàng chục quan chức, tổ chức có liên quan đến chính quyền quân sự cũ.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm Mỹ của bà Aung San Suu Kyi, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes khẳng định, Mỹ muốn “đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt không ngăn cản Myanmar phát triển và thu hút đầu tư nhằm cải thiện cuộc sống của người dân nước này”.

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ có cuộc gặp với các nghị sỹ Mỹ, Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng John Kerry.

Trước đó, trong cuộc gặp với ông Kerry tại Myanmar hồi tháng 5, bà Aung San Suu Kyi đã bày tỏ tin tưởng rằng, các lệnh trừng phạt của Mỹ không nhằm làm tổn hại mà để thúc giục Myanmar cải cách, vì thế khi nước này đi đúng hướng, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ đúng lúc.

Chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi đến Washington lần này còn thể hiện nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho quốc gia Đông Nam Á này khi bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.

Thương mại 2 chiều giữa Myanmar và Mỹ năm ngoái đạt 227 triệu USD và các công ty của Mỹ hiện chỉ chiếm 1% tổng đầu tư nước ngoài vào Myanmar./.

VOV,


Lượt xem: 108

Trả lời