Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông tại đèo Mang Yang

Cập nhật 16/4/2016, 12:04:16

       Thời gian qua, trên tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua khu vực đèo Mang Yang thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người chết và bị thương. Trước tình hình đó, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông tại khu vực này.

 

Chỉ tính riêng từ tháng 12/2015 đến đầu tháng 4 năm 2016, tại khu vực đèo Mang Yang này đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 16 người bị thương. Điển hình vào lúc 19h tối  5/4/22016, xe tải 81C – 05042 do anh Nguyễn Thành Đức, sinh năm 1980, trú tại huyện Chư Pưh điều khiển lưu thông hướng Pleiku đi Bình Định, do không làm chủ tốc độ, lấn đường đã tông trực diện vào xe tải 81L – 3053 do anh Nguyễn Thế Vũ, sinh năm 1982, trú tại Thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Thành Đức chết tại chỗ….

Đại úy Nguyễn Bảo Hưng – Đội Phó Đội TTKSGT 2 -19, phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Hầu hết trong thời gian qua các vụ tai nạn giao thông xảy ra tai khu vực đèo Mang Yang nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, đoạn đường đèo bằng phẳng, dốc nên lái xe chủ quan, không làm chủ tốc độ hoặc tránh vượt sai quy định, lấn đường dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt khung giờ xảy ra là vào ban đêm”.

 

       Trước những diễn biến phức tạp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đèo Mang Yang, đặc biệt đây là tuyến đường có nhiều khúc cua gấp và dốc. Mới đây, sau khi khảo sát, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tiến hành lắp các  biển báo hạn chế tốc độ đối với các phương tiện lưu thông qua đèo, từ Km 109 +600 đến Km 111 + 600. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông…. 

Anh Nguyễn Văn Thái – một lái xe vi phạm chống chế: “Em biết là vi phạm tốc độ 59/50km”.

Đại úy Nguyễn Bảo Hưng nói thêm về công tác tuyên truyền an toàn giao thông khi qua đèo: Chúng tôi tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát giao thông, phát tờ rơi tuyên truyền người tham gia giao thông, chú ý chấp hành pháp luật, hạn chế tốc độ, đi đúng phần đường khi qua khu vực đèo. Đồng thời chúng tôi đã có văn bản khảo sát với cơ quan chức năng nhằm kịp thời kiến nghị các giải pháp để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông qua khu vực đèo”….

 

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 107

Trả lời