Mở rộng giao thông nông thôn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Cập nhật 15/2/2020, 16:02:50

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Ia Pa đã ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế vùng khó khăn. Nhờ đó, việc đi lại và thông thương hàng hóa đối với người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tuyến đường liên xã huyện Ia Pa, đoạn đi qua làng Bi Giông, Bi Gia xã Pờ Tó với chiều dài gần 10Km do Ban Quản lý  dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ia Pa làm chủ đầu tư. Tuyến đường được làm mới nâng cấp theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp A, mặt đường bê tông rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m và hệ thống thoát nước hai bên đường. Hiện nay tuyến đường đã hoàn thành hạng mục cấp phối đá dăm, dự kiến tháng 7/2020 sẽ hoàn thành bê tông bề mặt đường. Người dân tại địa phương rất vui mừng khi tuyến đường đường mở rộng nâng cấp, đi lại thuận tiện.

Anh Rơ Mah Mít – Người dân làng Bi Gia, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Mình nhà ở đây, trước đây, con đường này sình lầy đi lại rất khó khăn lắm. Bây giờ được nhà nước đầu tư làm mới lại đi dễ dàng. Mình đi lại hằng ngày thường xuyên , bây giờ tiện lợi rồi”.

Khi tuyến đường liên xã huyện Ia Pa được mở rộng xuyên suốt, các đường nhỏ trong làng Bi Giông, Bi Gia xã Pờ Tó được bê tông hóa từ chương trình 135, kết nối vào nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Cùng với đó tuyến đường liên xã đi vào khu sản xuất tập trung của xã Pờ Tó với diện tích hàng trăm hécta mỳ và mía, thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản cho bà con, tạo động lực cho việc phát triển cánh đồng lớn tại địa phương.

Ông Lê Văn Ba – Người dân làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai cũng nói: “Tôi là người dân  sinh sống ở đây từ lâu. Con đường này khi có đườn liên xã mở rộng nâng cấp thì tiện lợi lắm, các đường trong làng đi ra gặp đường chính luôn rất thuận tiện, bà con làm mía làm mỳ ngoài cánh đồng thì bây giờ vận chuyển dễ vì đường rộng xe tải lớn vào tận nơi thuận tiện, đỡ tốn nhiều công sức và nhờ đó giá nông sản cũng tăng lên, bà con ở đây rất vui mừng…”

Với lợi thế, xã Pờ Tó có tuyến đường Trường Sơn Đông đi ngang qua trung tâm, tỉnh lộ 666 được kết nối vào, và giờ đây tuyến đường liên xã được nâng cấp mở rộng, những con đường nhỏ trong làng và đường nội đồng gắn vào đường liên xã, tạo thành mạch giao thông thông suốt, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Đỗ Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Thời gian qua thì xã Pờ Tó được nhà nước đầu tư mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, gần đây thì tuyến liên xã nâng cấp mở rộng kết nối tạo sự thông suốt hệ thống giao thông trong xã. Bà con ở đây chủ yếu làm mía và mỳ, vận chuyển đi lại thuận tiện,  giao thông thông suốt xe tải và tiểu thương vào mua bán tận ruộng, đỡ tốn kém vận chuyển và giá cả nông sản bà con tăng lên, từ đó sẽ tạo cho kinh tế xã phát triển, nâng cao đời sống”.

Nhờ sự tập trung nguồn kinh phí đầu tư, từng bước hoàn thiện đường giao thông liên xã, liên thôn, giờ đây hệ thông giao thông xã Pờ Tó, huyện Ia Pa không chỉ thuận tiện cho nhân dân đi lại trên địa bàn, mà con thông thương hàng hóa liên huyện, nông sản làm ra của người dân thuận lợi trong việc vận chuyển cũng như mua bán, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình, góp phần tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Ngọc Ánh – Minh Trung


Lượt xem: 111

Trả lời