Gia Lai thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Cập nhật 16/3/2022, 16:03:18

Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và được cụ thể hóa trong chiến lược quốc gia thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến 2050; kế hoạch hành động quốc gia về TTX giai đoạn 2014-2020; chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư vào các dự án đảm bảo được hai mục tiêu đó là vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo môi trường.

Cụ thể: Giai đoạn 2016-2020, Gia Lai đã thu hút 515 dự án với tổng vốn đăng ký 832.925 tỷ đồng, trong đó số lượng các dự án thuộc tăng trưởng xanh chiếm khá lớn. Đã có 4 dự án điện mặt trời được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 3.500 tỷ đồng, tổng công suất 138 MW. Riêng năm 2021, có 3 dự án điện mặt trời cũng được phê duyệt chủ trương đầu tư có công suất 589 MW với tổng vốn 11.637 tỷ đồng. Giai đoạn này cũng ghi nhận sự phát triển về số lượng dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm này, Gia Lai có 17 dự án điện gió đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 41.253 tỷ đồng, tổng công suất 1.242,4 MW. Bên cạnh những dự án năng lượng tái tạo thì các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được tỉnh chú trọng. Hiện đã có 2 dự án và 1 khu nông nghiệp công nghệ cao với tổng mức đầu tư 374 tỷ đồng, quy mô 312 ha được phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, có 13 doanh nghiệp được cấp chủ trương đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng với tổng số vốn hơn 132 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Gia Lai cũng tích cực kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào dự án nhà máy xử lý rác thải, tái chế chất thải với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược và mức độ xanh hóa của các dự án đầu tư. Đồng thời, xác định khâu đột phá là công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương./.

BT Trương Trang


Lượt xem: 15

Trả lời