Đảm bảo cho mục tiêu công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh

Cập nhật 21/8/2015, 13:08:31

Với nhận thức của nhân dân ngày càng nâng lên, quy mô gia đình ít con được mọi tầng lớp trong xã hội hưởng ứng, chấp nhận; công tác DS-KHHGĐ ở Gia Lai những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần ngày càng nâng cao chất lượng dân số của tỉnh. Đến cuối năm 2014, dân số của tỉnh đạt 1.379.424 người; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 25,5%; mức giảm tỷ lệ sinh đạt  0,83%o. Kết quả này có được chính là nhờ gia tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại và đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo cho mục tiêu công tác DS-KHHGĐ của tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động; năm 2014, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai sử dụng các biện pháp tránh thai tăng đáng kể so với những năm trước và đạt vượt kế hoạch đề ra của ngành Dân số tỉnh. Trong đó đặt vòng 8.700 ca (đạt 100% kế hoạch), đình sản 422 ca (đạt 105,5% kế hoạch), thuốc tiêm 18.696 ca (đạt 116,1% kế hoạch), viên uống 39.825 người (đạt 139,7% kế hoạch). Điều đáng mừng là nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã tự chủ động tìm đến các biện pháp tránh thai hiện đại và xem đó như là một trong những yếu tố để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chị Kim Thị Cương – Phường Tây Sơn, TP.Pleiku:"Hiện tại em sử dụng biện pháp đặt vòng. Em đã qua các bác sĩ tư vấn nói đặt vòng từ xa xưa đã sử dụng và giờ em thấy hiệu quả nên em sử dụng. Qua 3 năm sử dụng thì em thấy không vấn đề gì và rất an toàn đối với em. (17”)   "

Nếu như những năm trước đây, vì tâm lý và tập quán muốn có đông con, rồi phải có con trai lẫn con gái đã dẫn đến tỷ lệ sinh con thứ 3 cao; nhất là tại các vùng DTTS. Thì nay, với việc triển khai cung cấp dịch vụ của các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu của người dân. Hiện mạng lưới dịch vụ KHHGĐ đã có đều khắp tại các xã trên địa bàn tỉnh; chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cũng được tổ chức mỗi năm 2 đợt tại các vùng sâu vùng xa, vùng có mức sinh cao; đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con, bảo đảm cân bằng giới tính. 

Chị Nguyễn Thị Nhị Hà – Cán bộ chuyên trách công tác dân số xã Sơn Lang, huyện Kbang:"Năm 2008 tỷ lệ sinh con thứ 3 rất cao, chiếm đến 25% và tỷ lệ phụ nữ chấp nhận biện pháp tránh thai hiện đại cũng rất thấp, mới chiếm từ 61-65%. Bắt đầu từ năm 2011, công tác dân số mới được đẩy mạnh và từ đó đến năm 2014, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm. Cụ thể, năm 2014 tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống chỉ còn từ 15-16%, tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng lên trong năm 2014 là 82%. (35”) "

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch hành động của tỉnh về thực hiện Chiến lược Dân số-Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và sơ kết triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2011-2015. Và với những kết quả đạt được cùng sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân và lòng nhiệt tình của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở; các chỉ tiêu về dân số của tỉnh đặt ra là: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 12,8%o; mức giảm tỷ lệ sinh: 0,83%o; và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên: 25,5% sẽ đạt và vượt kế hoạch; góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số của tỉnh ./.   

Mỹ Tiến – Xuân Huy


Lượt xem: 148

Trả lời