Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang

Cập nhật 18/8/2016, 08:08:05

Huyện Kbang cần tập trung huy động nhiều nguồn lực để tạo những bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện Kbang đạt huyện nông thôn mới; kiên quyết xử lý các vụ việc xâm hại đến rừng, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang vào sáng ngày 17/8. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

18.8 thuongvu

Buổi làm việc đã tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở huyện Kbang từ đầu năm đến nay. Theo đó, đến thời điểm này toàn huyện Kbang gieo trồng được 26.703ha cây trồng các loại, đạt 94% kế hoạch. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đã hình thành một số cánh đồng chuyên canh cây mía, thực hiện thí điểm mô hình trồng cây mắc ca(hiện đã trồng được 113ha). Huyện phấn đấu đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,6%. Hiện có 1 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt 15/19 tiêu chí về nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, xây dựng Đảng ở huyện Kbang tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với huyện trước đây. Nhất là tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại trên lĩnh vực sản xuất do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2015- 2016; khắc phục thiệt hại vụ cháy tại Chợ trung tâm huyện vào rạng sáng ngày 19/7/2016; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt để ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Riêng trong 7 tháng đầu năm nay đã bắt giữ và xử lý 110 vụ vi phạm, tịch thu 265m3 gỗ các loại. Huyện đang thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực như chợ, bến xe.

18.8 thuongvu2

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kbang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang cần tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế để đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cần quy hoạch tổng thể để phát triển ngành nông nghiệp của địa phương một cách ổn định, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Huyện Kbang cần phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới của tỉnh. Nhanh chóng khảo sát địa hình ở các xã phía Nam để có kế hoạch nhân rộng cánh đồng mía mẫu lớn. Sau vụ này, huyện Kbang phải xây dựng cánh đồng mẫu lớn đối với cây mía 100 ha. Phát triển cây mắc ca từ nay trở đi không vượt quá 600 ha theo quy hoạch của Chính phủ. Huyện cần đề nghị các doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cây chanh dây cho nông dân. Cụ thể hóa quy hoạch chăn nuôi của tỉnh thành kế hoạch chăn nuôi của huyện để phát triển ngành chăn nuôi. Rà soát củng cố phát triển các tổ hợp tác xã. Đôn đốc cấp dưới hoàn thành chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo huyện Kbang cần tạo những bước đột phá trong công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: “Năm 2017  mỗi năm huyện giảm nghèo từ 5% trở đi. 100% hộ nghèo của huyện Kbang được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. 77 hộ người có công cách mạng còn lại thuộc diện nghèo trong năm 2017 phải thoát nghèo. Tháng 12/2016 huyện giúp 100% hộ thuộc gia đình chính sách ổn định chỗ ở. Huyện và tỉnh quan tâm đầu tư tôn tạo khu di tích lịch sử Khu căn cứ cách mạng Kroong gắn với phát triển du lịch”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang cần tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp quyết liệt để bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, nhân viên nếu để xảy ra sai phạm trên lĩnh vực này; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chú trọng công tác tạo nguồn, đào tạo cán bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Kbang./.

 

                                                                                                                              Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 300

Trả lời