Việt Nam đa sắc: Đến với làng nghề nặn tò he hơn 300 năm tuổi

Cập nhật 19/7/2022, 06:07:56

Thôn Xuân La, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội là nơi duy nhất ở Việt Nam có nghề làm tò he.

Làng Xuân La, xã Phượng Dực từ lâu đã nổi tiếng từ lâu với nghề truyền thống nặn tò he. Làng nghề truyền thống đã có hơn 300 năm tuổi. Những con tò he được làm hoàn toàn từ những nguyên liệu tự nhiên, với bột gạo tẻ và gạo nếp, màu sắc được tạo ra từ xanh của cây lá trầu, vàng của nghệ. Với thành phần như vậy, trẻ con vừa có thể chơi vừa có thể ăn được.

Việt Nam đa sắc: Đến với làng nghề nặn tò he hơn 300 năm tuổi - Ảnh 1.

Nghệ nhân Đặng Văn Khương, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ: “Bình thường, mỗi lần chúng tôi chỉ cần 2 phút để làm ra một con tò he”.

Mỗi người nghệ nhân ngoài việc khéo tay thì cần phải đem hết trí tưởng tượng, dồn tâm huyết vào mỗi sản phẩm. Điều quan trọng nhất giúp mỗi con tò he trở nên sinh động hơn chính là từ phối màu.

Việt Nam đa sắc: Đến với làng nghề nặn tò he hơn 300 năm tuổi - Ảnh 2.
Việt Nam đa sắc: Đến với làng nghề nặn tò he hơn 300 năm tuổi - Ảnh 3.

Nơi đây, còn khoảng 40 gia đình theo nghề quanh năm và mang đến thu nhập ổn định.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời