Trung Quốc tăng tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương – 981

Cập nhật 04/7/2014, 06:07:57

Trung Quốc đã tăng thêm 2 tàu quân sự bảo vệ giàn khoan Hải Dương – 981 đặt trái phép, xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Thông tin cho báo chí chiều ngày 3.7, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn các tàu bảo vệ và tiếp tục đưa thêm tàu quân sự đến vùng biển đặt giàn khoan trái phép Hải Dương – 981.

Tại hiện trường, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện Trung Quốc đang có 114 – 119 tàu, trong đó có 34 tàu cá vỏ sắt, 44 – 46 tàu Hải cảnh, 14 – 16 tàu vận tải, 15 – 16 tàu kéo.

Đáng chú ý, Trung Quốc đang có 7 tàu quân sự, tăng thêm 2 tàu so với ghi nhận lực lượng của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trong những ngày trước đó.

Về diễn biến đấu tranh trên hiện trường, trong ngày, các tàu Kiểm ngư Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt tiến sâu vào vùng biển Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương – 981 từ khoảng cách 10 – 11 hải lý nhưng các nhóm tàu Trung Quốc đồng loạt tăng tốc, sử dụng tốc độ cao để chống đối. Có thời điểm, tàu Trung Quốc áp sát gần tàu Kiểm ngư Việt Nam ở khoảng cách 200 – 300m đe dọa đâm va, phun nước.
 

Trung Quốc tăng tàu quân sự bảo vệ giàn khoan
Tàu quân sự bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương – 981 – Ảnh: Độc Lập 

 

Trước hành động hung hãn của tàu Trung Quốc, tàu Kiểm ngư Việt Nam đã vòng tránh đảm bảo an toàn nhưng vẫn kiên trì bám trụ, kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương – 981 và các tàu ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Cục Kiểm ngư cho biết, tàu cá của Việt Nam hiện đang khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, cách giàn khoan 40 – 45 hải lý về hướng tây tây nam. Trong vùng biển có tàu cá Việt Nam hoạt động luôn có 2 tàu Hải cảnh Trung Quốc hỗ trợ 38 tàu cá vỏ sắt  có hành động ngăn cản ngư dân hành nghề; ép hướng tàu cá ngư dân Việt Nam ra xa giàn khoan Hải Dương – 981.

Có sự hỗ trợ và bảo vệ của lực lượng Kiểm ngư, các tàu cá Việt Nam hoạt động an toàn, kiên cường bám trụ ngư trường Hoàng Sa và tổ chức đấu tranh, phản đối hành động ngang ngược, thô bạo của các tàu Trung Quốc.

theo Thanh Niên Online


Lượt xem: 23

Trả lời