Phản ứng của nhân dân Gia Lai về hành động ngang ngược, gây hấn của Trung Quốc tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Cập nhật 04/6/2014, 15:06:59

Trước hàng động gây hấn của Trung Quốc Ông Ksor Jă- Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã Ayunpa đã kịch liệt phản đối: Người đồng bào chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi ngang ngược, gây hấn của Trung Quốc. Đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng thềm lục địa và … Continue reading “Phản ứng của nhân dân Gia Lai về hành động ngang ngược, gây hấn của Trung Quốc tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam”

Trước hàng động gây hấn của Trung Quốc Ông Ksor Jă- Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã Ayunpa đã kịch liệt phản đối: Người đồng bào chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi ngang ngược, gây hấn của Trung Quốc. Đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

 

Ông Chu Sỹ Vương- Bí thư Đảng ủy xã Ia Sươm, huyện Krôngpa phát biểu: Sau khi có thông tin chính thống của Ban Tuyên giáo Trung ương, với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, tôi đã tham gia tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn biết âm mưu của Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam đồng thời nắm vững và tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề liên quan đến biển Đông./.

Hà Đức-Quang Ngọc (Đài Krôngpa)


Lượt xem: 15

Trả lời