Hàng ngàn người hưởng ứng “Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam”

Cập nhật 08/6/2014, 02:06:13

Ngày 7-6, tại Khu du lịch biển Đồ Sơn, Bộ Tài nguyên – Môi trường phối hợp cùng UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” và thông điệp “Đồng lòng bảo vệ biển, đảo quê hương, chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn để vượt qua mọi thách thức, bảo vệ biển khơi”.

Dự lễ mít tinh có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường, TP Hải Phòng, đại diện các địa phương ven biển, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và gần 1.000 người dân TP.

Nhân dân Đà Nẵng đóng góp quỹ “Vì biển đảo thân yêu”. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Chung tay bảo vệ tài nguyên và môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 4 nội dung cần được quan tâm làm tốt. Trước hết, tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức thi hành Luật Biển Việt Nam. Triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Sớm hoàn thành việc xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thứ hai, các bộ, ngành địa phương liên quan kiện toàn thiết chế quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên các vùng biển đảo Tổ quốc. Thứ ba, chủ động nghiên cứu và xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tập trung đầu tư nguồn lực phát triển khoa học công nghệ biển thực sự trở thành động lực của phát triển kinh tế biển… Thứ tư, các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp, các địa phương tăng cường công tác thông tin đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã khẳng định hành động sai trái, ngang ngược, bất chấp đạo lý và pháp luật của Trung Quốc đang gây bất ổn khu vực biển Đông. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động sai trái của Trung Quốc không chỉ bị Việt Nam mà còn bị nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, cá nhân trên thế giới lên án mạnh mẽ.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn chân thành và mong muốn các tổ chức, cá nhân, các quốc gia yêu chuộng hòa bình, công lý tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại lễ mít tinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng đã tiếp nhận và bàn giao cho Bộ Tài nguyên – Môi trường số tiền hơn 10 tỷ đồng do các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp vào các quỹ xây dựng bảo vệ biển đảo, giúp ngư dân vươn khơi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng tiếp tục phát động chương trình ủng hộ các quỹ này trong thời gian tới.

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân TP Hải Phòng đã tham gia làm sạch bãi biển Đồ Sơn; tổ chức xe loa, xe đạp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giữ gìn biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

° Ngày 7-6, tại Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên Cần Giờ, TPHCM, Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức ngày hội bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo. Tham gia ngày hội có 400 em học sinh trên địa bàn huyện.

Thông qua các trò chơi vận động, vẽ tranh tập thể về môi trường biển, hải đảo; cứu hộ rùa biển; từ bỏ những hành vi gây thiệt hại tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; trồng cây gây rừng; thu gom và phân loại rác; ứng phó sự cố tràn dầu; bảo vệ đa dạng sinh học… đã giúp cho các học sinh ngày một ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

° Sáng 7-6, tại công viên biển Đông (quận Sơn Trà), UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 và Ngày Đại dương thế giới”. Tham dự lễ mít tinh có hơn 2.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể như thanh niên, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, công đoàn cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Vùng 3 Hải quân, Công an TP Đà Nẵng.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo TP Đà Nẵng một lần nữa lên án mạnh mẽ, phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam do TP Đà Nẵng quản lý. Dịp này, hàng chục tổ chức, cá nhân đã đóng góp hơn 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo thân yêu”.

Ngay sau lễ mít tinh, hàng ngàn người đã tham gia chiến dịch làm sạch bãi biển cấp TP.

 
 

Sáng 7-6, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi và Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức triển lãm và trưng bày tác phẩm với những nội dung thể hiện tình yêu hướng về vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Có 50 tác phẩm của 33 tác giả thể hiện trên chất liệu sơn dầu, đá, gỗ… là những nét chấm phá, khắc họa đậm nét sinh hoạt, sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc cũng như những vất vả và can trường của những ngư dân ở Lý Sơn. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 10-6.

Theo Sài gòn online


Lượt xem: 24

Trả lời