Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Cập nhật 23/12/2021, 17:12:34

Chiều 23-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 13 ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 15 ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư. Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Dự, chủ trì tại hội trường giao ban trực tuyến Công an tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị; quán triệt nội dung Kết luận số 13 của Bộ Chính trị và Kết luận số 15 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới. Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều nội dung, biện pháp thực hiện sáng tạo, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, thành phố lớn. Qua đó, công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm được nâng cao, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, không có vùng cấm, kịp thời triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm; nâng cao tỷ lệ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm, phức tạp về kinh tế, tham nhũng, môi trường.., nhiều nội dung đạt, vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ: Nhờ bám sát, thực hiện nhất quán, xuyên suốt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nên sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng Chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương những kết quả đạt được, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 46; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông, nhất là mạng internet; các ban, bộ, ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi, đánh giá, xử lý thông tin trong nước và quốc tế, củng cố vai trò, vị thế đất nước trong khối ASEAN và trên trường quốc tế; chủ động phòng-chống, khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19 thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước./.

CTV Lê Ánh


Lượt xem: 26

Trả lời