Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật 26/9/2017, 14:09:20

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, sáng nay 26/9, đồng chí Phùng Quốc Hiển- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến tìm hiểu tình hình hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thịnh thuộc Tập đoàn Olam tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Đón và cùng đi với đoàn có đồng chí Đinh Duy Vượt- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thịnh thuộc Tập đoàn Olam triển khai Dự án trồng rừng xen trồng cây hồ tiêu kết hợp chăn nuôi trên diện tích đất do UBND tỉnh Gia Lai cấp tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2017, Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng Trường Thịnh sẽ trồng 100 ha tiêu cùng với trồng rừng. Đây là mô hình sản xuất theo quy trình công nghệ cao, đang tiến triển tốt, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, đồng chí Phùng Quốc Hiển- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Tập đoàn Olam triển khai mô hình này, phù hợp với xu thế phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, đồng thời mong muốn Tập đoàn Olam tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm một số mô hình phát triển sản xuất mới tại huyện Chư Pưh./.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 151

Trả lời