Ban tư tưởng văn hóa trung ương và Bộ GD – ĐT khảo sát thực trạng đạo đức lối sống của học sinh sinh viên

Cập nhật 17/12/2013, 13:12:11

Đoàn công tác của Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương và Bộ GD – ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD – ĐT tỉnh Gia Lai nhằm khảo sát thực trạng đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên và công tác giáo dục đạo đức lối sống, đặc biệt là tình hình triển khai Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

Đoàn công tác của Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương và Bộ GD – ĐT làm việc với Sở GD – ĐT tỉnh Gia Lai .

 

Hơn 90% học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện từ khá trở lên trong năm học vừa qua và tăng đều qua từng năm, cùng với những con số ấn tượng về số lượng học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động xã hội đã khẳng định về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đại đa số học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh, chính trị nhưng đến nay, không có trường hợp học sinh, sinh viên nào tham gia vào các vụ việc gây bất ổn trong lĩnh vực này. Đây là những mặt biểu hiện tích cực về đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên Gia Lai được đoàn công tác của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Bộ GD – ĐT đánh giá cao. Đồng thời, điều đó cho thấy công tác giáo dục đạo đức lối sống của ngành giáo dục đào tạo địa phương đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình học sinh, sinh viên vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật an toàn giao thông, thậm chí là bị truy tố hoặc cho đi giáo dưỡng vẫn còn tồn tại cho thấy Gia Lai nói riêng và các địa phương nói chung không được lơ là công tác này, nhất là trong khi công tác giáo dục đạo đức lối sống trong nhà trường còn nhiều vướng mắc./.

 

Hòa Giang-Viễn Khánh


Lượt xem: 68

Trả lời