Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

Cập nhật 26/2/2024, 08:02:15

Nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã khởi động tháng Thanh niên từ ngày 24/2 – 31/3 với nhiều nội dung hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Tại TP.HCM, Thành đoàn tiếp tục thực hiện 5 hoạt động trọng tâm của đoàn viên, thanh niên Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Bên cạnh đó, Thành đoàn và đoàn thanh niên các cấp tiếp tục thực hiện 8 công trình trọng điểm như công trình “Sông Sài Gòn – Con sông của Thành phố tôi”, công trình trùng tu Di tích lịch sử núi Dinh tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Xây dựng “Đảo Thanh niên” tại Xã đảo Thạnh An, Huyện Cần Giờ,…

Ngoài ra, Thành đoàn TP.HCM cũng tiếp tục đặt 11 chỉ tiêu với nhiều nội dung cụ thể như tham gia đóng góp 1.000 ý tưởng, sáng kiến nhằm tham mưu thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 98  của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; phát động trồng mới ít nhất 40.000 cây xanh; hỗ trợ 25.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tổ chức Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) lần thứ 4 – năm 2024,…

Sau lễ khởi động, thanh niên Thành phố tham gia nhiều hoạt động như tổ chức chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, thực hiện hoạt động sơn vẽ mảng tường xanh gắn với nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường, tổ chức tập huấn kỹ năng thực hành xã hội dành cho thanh niên công nhân, thăm khám sức khỏe cho thiếu nhi,…

Đồng thời, sáng 24/2 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2024 với chủ đề “ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền văn hóa giao thông” và tổ chức các hoạt động ra quân đồng loạt bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn Thành phố nhằm hưởng ứng năm An toàn giao thông năm 2024.

Sáng nay (24/2), Thành đoàn Đà Nẵng phát động Tháng Thanh niên 2024 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng” và ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại Lễ phát động, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai thực hiện 5 công trình thanh niên gồm: công trình 2 khu vui chơi cho trẻ em, công trình 2 thư viện sách dành cho thiếu nhi, tặng 1 ngôi nhà nhân ái giúp đoàn viên thanh niên hoàn cảnh khó khăn, bàn giao công trình chiếu sáng tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổng trị giá các công trình gần 300 triệu đồng.

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng ra mắt 6 Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội; vì sức khỏe cộng đồng và tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

“Gắn với chủ đề năm 2024 là năm Thanh niên tình nguyện, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt hướng đến hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động về xung kích tình nguyện, chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên. Các công trình phần việc thanh niên của thanh niên thành phố Đà Nẵng cũng được lan tỏa. Đây là môi trường để đoàn viên, thanh niên có điều kiện phát huy vai trò xung kích thể hiện sức trẻ của thanh niên thành phố Đà Nẵng”, anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí Thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết.


Lượt xem: 7

Trả lời