Khai trừ Đảng, cách chức lãnh đạo hưởng lương “khủng”

Cập nhật 13/9/2013, 07:09:18

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng 3 lãnh đạo “lương khủng”.

3 lãnh đạo công ty Nhà nước hoạt động công ích hưởng lương “khủng” sai quy định đã bị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. Hai người trong số đó bị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo các quyết định kỷ luật này tại cuộc họp với các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố chiều nay (12/9).

Lương của lãnh đạo các công ty Nhà nước hoạt động công ích cao ngất ngưởng là khó chấp nhận
 (Ảnh minh họa)

 

2 lãnh đạo hưởng lương “khủng” bị nhận hình thức kỷ luật khai trừ Đảng và buộc thôi việc là: Lê Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị) và Trần Trọng Huệ (Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng công cộng).

Ông Nguyễn Trọng Luyện (Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị) bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng và cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty.

Hai người bị cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty là: Phạm Văn Vĩnh (Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn) và Trần Thiện Hà (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh).

8 lãnh đạo nhận lương sai quy định trên được kết luận là không gương mẫu, buông lỏng lãnh đạo, không kiểm tra, kiểm soát, vi phạm pháp luật về chế độ tiền lương, có biểu hiện lợi ích cục bộ, thu nhập cao bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4 cấp ủy của Công ty thoát nước đô thị, Công ty chiếu sáng công cộng, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty Công viên cây xanh bị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật mức cảnh cáo.

3 người gồm: Trần Minh Hùng (Đảng ủy viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng công cộng), Nguyễn Nhật Tấn (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn) và Phạm Văn Hiếu (Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh) bị cách hết các chức vụ trong Đảng và cách chức Hội đồng thành viên của các công ty.

Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm rõ trách nhiệm của Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp, thuộc Sở Tài chính và Phòng Quản lý lao động tiền lương, thuộc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội trong việc để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về thực hiện quy định lao động và tiền lương ở 4 công ty nhà nước hoạt động công ích.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh ngay trong tháng 9 này kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên./.        

Theo VOV


Lượt xem: 22

Trả lời