Bão số 5 gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật 12/9/2021, 07:09:20

Trước khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã gây mưa to ở nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Từ sáng cho đến đêm qua (11/9), tại tỉnh Kon Tum có mưa rất to, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều tuyến đường ở các huyện đã bị ngập sâu. Huyện Đăk Hà, Đăk Glei đều bị sạt ta luy dương và ta luy âm của đường liên xã và tỉnh lộ 763. Lực lượng chức năng đã rào chắn cảnh báo không cho người qua lại. Thủy điện Đức Nhân xả lũ gây nguy cơ ngập nhà ở của các hộ dân. Hiện chính quyền xã Đăk Pxi đã sơ tán 15 hộ dân trong xã.

Bão số 5 gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên - Ảnh 1.

Nước sông Đăk Bla đoạn chảy qua thành phố Kon Tum lên nhanh, dự báo đạt mức báo động 1 vào đêm 11/9. Ảnh: TTXVN

Bão số 5 gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên - Ảnh 2.

Tỉnh lộ 673 (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) xuất hiện vị trí sạt lở ta luy dương. Ảnh: TTXVN

Bão số 5 gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên - Ảnh 3.

Một tuyến đường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bị ngập, ngăn cách giao thông. Ảnh: TTXVN

Bão số 5 gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên - Ảnh 4.

Một tuyến đường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bị ngập, ngăn cách giao thông. Ảnh: TTXVN

Từ 5h chiều qua (11/9), Quảng Bình đã có mưa lớn, kèm theo giông sét. Hơn 6.600 tàu thuyền của Quảng Bình đã vào nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên vẫn còn hơn 700ha lúa hè thu chưa kịp thu hoạch, trong đó hơn 60ha đã bị đổ gãy.

7h tối qua, Quảng Ngãi đang mưa rất to và gió giật mạnh. 2 tàu của ngư dân bị gặp nạn, trong đó, tàu QNg 95058 gồm 5 thành viên gặp nạn trong quá trình chạy vào bờ trú bão đã được tàu Cảnh sát biển đưa vào bờ an toàn. Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận tàu kéo số hiệu ĐNA 0494 bị sự cố ngoài đảo Lý Sơn. Quảng Ngãi đã di dời khẩn cấp hơn 520 hộ dân tại vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở và biển xâm thực đến nơi ở an toàn.

Theo VTV


Lượt xem: 23

Trả lời