Xử lý người tham gia giao thông vi phạm tốc độ

Cập nhật 06/2/2018, 08:02:55

Tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thông qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi vi phạm nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dịp Tết tăng cao.

Tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn thành phố Pleiku hiện tồn tại nhiều điểm đen về tai nạn giao thông và thường xuyên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến khá đông, song tài xế xe khách này lại tỏ ra chủ quan, điều khiển phương tiện chạy với tốc độ 70km/h, vượt 10km/h so với quy định cho phép.

Anh Nguyễn Phước Minh – Lái xe chống chế:  “Mình đi mà đang nói chuyện nên xe vượt tốc độ khi nào mình cũng không hay”.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, chiếm tới hơn 40% trong tổng số những vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian qua trên cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng bắt nguồn từ việc lái xe chủ quan, không chấp hành nghiêm quy định về tốc độ. Đặc biệt, tại nhiều tuyến đường, mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều người bất chấp nguy hiểm, điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này trong dịp Tết Nguyên đám Mậu Tuất 2017, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, có đông phương tiện lưu thông.

Đại úy Kpă Đường – Tổ trưởng Tổ xử lý tốc độ, Đội CSGT Công an thành phố Pleiku cho biết: “Trong dịp Tết thì thứ nhất là phương tiện sẽ tăng cao nên anh em đã đồng loạt ra quân, tổ chức tuần tra kiểm soát vào những khung giờ cao điểm để xử lý các phương tiện chạy quá tốc độ. Thời gian tuần tra khép kín theo kế hoạch là từ 6h30 phút sáng đến 17h30 phút hàng ngày nhằm phát hiện chấn chỉnh hành vi vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông”.

Làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông là việc làm hết sức cần thiết nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, góp phần đem lại niềm vui cho mỗi gia đình dịp Tết đến Xuân về. Bởi theo ngành chức năng khuyến cáo, mỗi người khi tham gia giao thông chỉ cần giảm 5% tốc độ xe chạy trung bình là có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 50

Trả lời