Gần đây với tình hình diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi, ngành sản xuất cà phê và người trồng cà phê ở Gia Lai đang phải đối đầu với một thách thức rất lớn đó là thiếu nước tưới trong mùa khô. Tưới nước tiết kiệm là một trong những giải pháp khoa học, đúng kỹ thuật qua đó không chỉ góp phần giảm thiểu tình trạng khan hiếm nước do biến đổi khí hậu mà còn nâng cao năng suất, từ đó góp phần phát triển bền vững cây cà phê.
Cây cà phê trong điều kiện tự nhiên gần như không thể chống chịu được mùa khô khắc nghiệt và kéo dài 6 tháng ở Tây nguyên. Vì vậy để có vườn cà phê sinh trưởng tốt và cho năng suất cao thì hầu hết cà phê ở Tây Nguyên đều phải được tưới nước trong mùa khô. Tuy nhiên các nghiên cứu gần đây của Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho thấy người trồng cà phê đang có xu hướng tưới thừa so với lượng khuyến cáo kỹ thuật. Điều này là một trong những nguyên nhân quan trọng làm tăng thêm sự mất cân bằng nguồn nước ở Tây Nguyên, nhất là trong điều kiện khô hạn ngày càng khốc liệt như hiện nay .
TS Trương Hồng- Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết: “Hệ thống tưới nước tiết kiệm rất phù hợp với việc trồng cây công nghiệp, trong điều kiện biến đổi khí hậu , nguồn nước tưới ngày càng cạn kiệt như hiện nay”.
Mỗi năm Gia Lai sẽ tiết kiệm được khoảng 28,8 triệu M3 nước vào mùa khô nếu như người trồng cà phê áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm. Đây là kết quả của đề tài “ Nghiên cứu kỹ thuật tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân qua nước cho cây cà phê ở Gia Lai ” của Viện khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên. Chi phí lắp đặt cho việc tưới thấp, chỉ vào khoảng 20 triệu đồng/ha, việc lắp đặt hệ thống đơn giản, dễ sử dụng gồm đường dây ống nhựa và mô tơ bơm nước. Đây là những nguyên vật liệu đơn giản, dễ tìm ở thị trường, nông dân có thể dễ dàng lắp đặt cho vườn cà phê nếu được hướng dẫn. Giải pháp tưới tiết kiệm nước sẽ tiết kiệm từ 20 – 30% lượng nước tưới thường, mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất của cây cà phê.
Anh Trần Quang Phương, thôn Hợp Nhất, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Ở khu vực này có 3 ha cà phê mới được tái canh của một nhóm hộ dân thuộc Nông trường cà phê Ia Sao được Tập đoàn Lộc trời tài trợ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm. Chúng tôi chỉ là người dân sử dụng nhưng mà thấy thiết bị này rất phù hợp. Lượng nước tưới vừa phải, có thể kết hợp bón phân định kì đơn giản, không mất nhiều thời gian công sức mà cây trồng phát triển khá tốt”.
Có thể nói đưa kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê là một bước đột phá về khoa học và công nghệ so với các kỹ thuật truyền thống trước đây. Việc áp dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm sẽ tiết kiệm được nhiều công lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất của nông dân. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng làm về tài nguyên nước ở Gia Lai. Mô hình đã thu hút được sự quan tâm của nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ sự thuận tiện cà dễ dàng trong vận hành và bảo dưỡng./.
Vân Anh-Mai Loan-Ksor Tuối
Lượt xem: 61