Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai xây dựng mô hình điểm đảm bảo An ninh trật tự.

Cập nhật 09/9/2013, 08:09:00

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện IaGrai phối hợp cùng Công an huyện và Cấp Uỷ chính quyền thị trấn IaKha vừa tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”; xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự”. Đây là đơn vị Trường THPT đầu tiên trong tỉnh thực hiện chương trình này.

Tại lễ phát động, lãnh đạo nhà trường đã phát lời kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh phát huy tinh thần thi đua yêu nước; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, phấn đấu xây dựng thành công mô hình  “Trường học an toàn về an ninh trật tự”. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh để không sa ngã vào các tệ nạn xã hội như tiêm chích ma túy, rượu chè, cờ bạc, đánh nhau gây rối trật tự xã hội, vi phạm luật giao thông đường bộ. Năm học này Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có trên 1.300 học sinh, trong đó có 472 học sinh phải ở trọ xa nhà vì vậy nếu không làm tốt công tác quản lý giáo dục, đấu tranh phòng ngừa thì các em rất dễ sa ngã vào các loại tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo Nhà trường, chính quyền địa phương và Công an huyện đã ký cam kết xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, tạo môi trường giáo dục lành mạnh văn minh./.

Ctv: Phương Lộc.


Lượt xem: 267

Trả lời