Tổng kết 5 năm thực hiện dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015”

Cập nhật 28/12/2016, 07:12:38

Sáng ngày 27/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015”.

28-12-ctd

Được sự quan tâm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Công tác xã hội – Quỹ da cam đã triển khai dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015” với tổng số tiền trên 5 tỷ 345 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ của dự án, 5 năm qua tỉnh Hội đã phối hợp với Bệnh viện chỉnh hình – phục hồi chức năng Quy Nhơn khám và phân loại cho 442 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam bị khuyết tật hệ vận động trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ cho 729 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân nghi nhiễm thuộc hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế. Để dự án được trọn vẹn và đạt nhiều thành công, thời gian tới Hội chữ thập đỏ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, đa dạng hóa việc huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống./.

Lệ Xuân, Minh Trí


Lượt xem: 37

Trả lời