Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

Cập nhật 08/5/2019, 08:05:22

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và gắn các hoạt động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương – đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội vừa được Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vào sáng (7/5).

Qua báo cáo và ý kiến thảo luận của các ngành, địa phương tại Hội nghị cho thấy, 10 năm triển khai Kết luận 62, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp có những chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước đã được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Qua đây đã củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Phát biểu kết luận Hội nghị, cùng với đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng đã chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, đó là: một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận 62 Bộ Chính trị khóa X, còn hiện tượng “khoán trắng” cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; việc tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở một số địa phương chưa kịp thời, thiếu cụ thể; công tác giám sát, phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; việc tập hợp quần chúng tham gia tổ chức còn thấp. Do đó, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận 62 của Bộ Chính trị khóa X; coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình hành động hàng năm; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong hoạt động, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức theo hướng gần dân, sát dân và việc tổ chức các hoạt động gắn với các phong trào thi đua để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu: “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cần làm tốt hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn nội dung hoạt động của các tổ chức với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức; thực hiện hiệu quả phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực một cách thiết thực; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Quan tâm sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động; xây dựng và phát huy vai trò những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh”.

Cùng với đó, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 Đức Hải, R’Piên                                                                                                                           


Lượt xem: 84

Trả lời