Toàn huyện Ia Grai có 774 bộ cồng chiêng

Cập nhật 16/9/2021, 15:09:57

Thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá hiện trạng cồng chiêng trên địa bàn, qua thống kê của Phòng Văn hóa – Thông tin, huyện Ia Grai, đến nay, toàn huyện có 774 bộ cồng chiêng, tập trung ở 13 xã, thị trấn.

Trong đó, chiêng bằng là 5.506 chiếc, chiêng núm là 5.757 chiếc. Ngoài các bộ cồng chiêng thuộc về sở hữu của cộng đồng dân làng để phục vụ cho các lễ hội của địa phương, thời gian qua, nhiều hộ DTTS trên địa bàn huyện Ia Grai, nhất là tại các xã biên giới còn dành dụm, tích góp tiền của để mua và sở hữu những chiếc cồng chiêng quý hiếm. Nhờ vậy, nhiều làng đã thành lập được đội cồng chiêng và từ bao đời nay, cồng chiêng như là 1 tài sản thiêng liêng, vô giá của nhiều gia đình, dòng họ nên được bà con cất giữ rất cẩn thận. Đặc biệt, sau những vụ bị mất trộm cồng chiêng, bà con càng cẩn trọng hơn trong việc trông giữ và chỉ cho những người quen biết xem./.

Thiên Thanh, Phi Long


Lượt xem: 8

Trả lời